Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa

18:31 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Chiều 19/11, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 15 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 29 điểm cầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX tổ chức Kỳ họp thứ 2 Mong muốn Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính ở trụ sở huyện Ứng Hòa có các đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 15, gồm: Ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hương - Trưởng phòng công tác Quốc hội, văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; bà Bùi Thị Thu Hiền - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa; đại diện Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành của Thành phố. Tại điểm cầu 29 xã, thị trấn có lãnh đạo địa phương và các cử tri.

Tại Hội nghị, các cử tri đã được đại biểu HĐND Thành phố thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 3 HĐNĐ Thành phố; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 của Thành phố; báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, tại Hội nghị, các cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị với đại biểu HĐNĐ Thành phố những vấn đề, nội dung mình quan tâm. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Kiến nghị Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng là nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kiến nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường phía nam, đoạn qua huyện Ứng Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 21B để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Các cử tri cũng kiến nghị đại biểu HĐND Thành phố có ý kiến để Thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch cho các huyện phía nam của Thành phố, trong đó có huyện Ứng Hòa; quan tâm đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế cơ sở; quan tâm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện…

Tại Hội nghị, thay mặ tổ đại biểu số 15 HĐND Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, bà Bùi Thị Thu Hiền - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa cho biết, các ý kiến của cử tri sẽ được phân loại theo từng nội dung, lĩnh vực và báo cáo HĐNĐ, Ủy ban nhân dân Thành phố để giao cho các sở, ngành cùng với huyện nhằm giải quyết triệt để.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở huyện Ứng Hòa.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh, đối với các vấn đề cử tri quan tâm như vấn đề sử dụng nước sạch, huyện và tổ đại biểu số 15 HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đề nghị Thành phố để có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư đối với Công ty nước sạch Hà Nam để đơn vị tiến hành khảo sát, thi công các tuyến đường nước sạch phục vụ nhân dân.

Về đầu tư hệ thống y tế cơ sở, huyện Ứng Hòa đã có văn bản báo cáo với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xây mới 10 trạm y tế ở các xã; cải tạo, sửa chữa 10 trạm y tế ở các xã, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Vân Đình. Về lĩnh vực giao thông, huyện đang triển khai thi công 3 tuyến đường, dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành. Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ khởi công 19 dự án, trong đó có 12 dự án về giao thông để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, đề xuất với Thành phố bố trí nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề: Chỉnh trang vỉa hè; cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng; khắc phục tình trạng ô nhiễm kênh Vân Đình…; đồng thời đề nghị cử tri và lãnh đạo các xã, thị trấn quan tâm triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ đông để đảm bảo chỉ tiêu Thành phố giao; tập trung tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này