Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2

14:59 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Sáng 19/11, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính quận Thanh Xuân kết nối đến các điểm cầu của quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy và 29 phường thuộc 3 quận.
Sẽ thanh tra, kiểm tra việc học thêm, dạy thêm online Đại biểu Quốc hội đề nghị dành một ngày quốc tang cho những nạn nhân đã mất vì Covid-19 Thành lập Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Dự Hội nghị tại điểm cầu quận Thanh Xuân có các ĐBQH đơn vị bầu cử số 3, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Dương Minh Ánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có ông Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố. Tại các điểm cầu có lãnh đạo quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm và các đại biểu đại diện cử tri tại 29 phường của 3 quận.

Tại Hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri; tình hình thực hiện chương trình hành động năm 2021 của ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các cử tri đã đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đồng thời nêu ý kiến, kiến nghị với ĐBQH về những vấn đề quan tâm. Trong đó, cử tri Nguyễn Mạnh Dũng (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đề nghị ĐBQH có ý kiến đề nghị ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 18 tuổi để học sinh sớm được trở lại trường học.

Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Phạm Nguyên Cường (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến các khu đất xen kẹt trong các khu dân cư; vấn đề về cư trú của người dân; vấn đề về tạo công ăn việc làm và đào tạo nghề cho người lao động; vấn đề về cán bộ cơ sở ở các tổ dân phố, các khu dân cư.

Cử tri Trần Đức Phú (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) đề nghị ĐBQH có ý kiến để Thành phố xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch hành lang bảo vệ sông Nhuệ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho các họ dân ở khu vực này đủ điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà ở; sớm có giải pháp thực tế để mở rộng quy mô trường THCS Cầu Diễn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời trả lời một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị, đất đai, dân cư, an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, tiêm vắc xin cho người dân và phương án học sinh sớm trở lại trường…

Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến công tác tiêm vắc xin cho trẻ và sớm cho học sinh trở lại trường học, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, Thành phố đã ban hành tiêu chí “trường học an toàn”, đồng thời ban hành kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong năm 2021-2022. Thành phố đã ban hành kế hoạch cho học sinh trở lại trường để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào lộ trình trên nguyên tắc bảo đảm an toàn mới cho học sinh đến trường.

Đối với vấn đề lao động, việc làm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm, vì thế thời gian tới, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo tiếp tục công khai kết nối cung - cầu, thông tin thị trường lao động…, nhất là chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo nghề lâu dài cho lao động Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành tổng hợp các kiến nghị cử tri, sớm xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Đặc biệt, lãnh đạo quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm cần chủ động nắm bắt các kiến nghị của cử tri, có giải pháp phù hợp, triển khai các chính sách của Trung ương, thành phố thực chất, định lượng được kết quả; tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu quận Thanh Xuân.

Thông tin về một số tình hình của thành phố Hà Nội với cử tri, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành phố đã và đang thực hiện tốt “mục tiêu kép”, từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh. Cùng với triển khai tốt các chính sách của Trung ương, Thành phố đã ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…; tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm để Hà Nội có nguồn vắc xin triển khai tiêm cho học sinh, sớm đưa học sinh đến trường theo lộ trình, kế hoạch trên cơ sở an toàn là số một.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này