Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh:

Kế hoạch cho học sinh cấp 3 trở lại trường không thể kéo dài sang năm 2022

14:53 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, Thành phố đã lên kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin nhanh nhất cho trẻ em từ 12-17 tuổi với hơn 370.000 liều. Khi có vắc xin, chỉ 2 ngày là Thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó sẽ có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường, việc này không thể kéo dài sang năm 2022.
Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả xuất sắc, toàn diện của giáo dục Thủ đô 662.838 trẻ dưới 18 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vắc-xin Covid-19

Sáng 19/11, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố (đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 21 phường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiến nghị không được để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI. Hầu hết, cử tri bày tỏ hài lòng với kết quả kỳ họp, đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô cũng như có nhiều Nghị quyết liên quan đến đời sống an sinh xã hội, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng trong khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) cũng đề nghị Thành phố cần nghiên cứu sớm thực hiện dự án công viên văn hóa Đống Đa trên địa bàn phường Trung Liệt. Cải tạo hạ tầng và cảnh quan xung quanh hồ Đống Đa.

Kế hoạch cho học sinh cấp 3 trở lại trường không thể kéo dài sang năm 2022
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trả lời ý kiến của các cử tri.

Ngoài ra, cử tri quận Đống Đa cũng phản ánh, những ngày gần đây các ca Covid-19 hằng ngày tăng cao. Do đó, cử tri đề nghị lãnh đạo Thành phố có những biện pháp quyết liệt không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng. Cụ thể, cử tri Hoàng Minh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khâm Thiên nói: “Hiện nay chúng ta bước sang giai đoạn mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên, những ngày gần đây các ca nhiễm bệnh hằng ngày tăng cao, cử tri đề nghị lãnh đạo Thành phố có những biện pháp quyết liệt không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng. Nhất là trong thời điểm hiện nay trẻ em dưới 18 tuổi cơ bản chưa được tiêm chủng”.

Cử tri Trần Đình Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư số 9, phường Thịnh Quang đề nghị Thành phố cần quan tâm hạ tầng chiếu sáng đô thị tại tuyến phố Yên Lãng. Chỉ đạo tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện, đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu.

Sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trả lời các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh trách nhiệm và khối lượng công việc hiện nay rất lớn.

Kế hoạch cho học sinh cấp 3 trở lại trường không thể kéo dài sang năm 2022
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Trực tiếp giải đáp kiến nghị, Chủ tịch UBND Thành phố phân tích, năm qua Thành phố gặp những khó khăn thách thức chưa có tiền lệ. Đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương. Từ 1/10 đến nay đã có 3.000 ca mắc Covid-19 mới, trung bình khoảng hơn 70 ca/ngày. Trong đó có 920 ca ngoài cộng đồng. Số điểm phong tỏa đến đêm ngày 18/11 là 168 và vẫn còn sự gia tăng của dịch bệnh. Đến nay công tác tiêm chủng trên địa bàn thực hiện được 11.285.054 mũi, trong đó: tiêm mũi 1 được 6.114.857 người (đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số), tiêm mũi 2 được 5.170.197 người (đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên và 59,4% tổng dân số). Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi bằng 82,4%; Tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi bằng 69,5%.

“Tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13% (trước đó trung bình chỉ 7-8%). Người dân chủ quan thì rất nguy hiểm, do vậy không được phép lơ là chủ quan. Nhất là quan điểm tiêm 2 mũi vắc xin Covid rồi chỉ cần tập thể dục, uống thuốc bổ thì phải gạt ngay; cần nghiêm túc chấp hành 5K. Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, kiên định các phương châm, cách làm đã đặt ra và thực hiện hiệu quả. Các xã, phường phải tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở vi phạm”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Kế hoạch cho học sinh cấp 3 trở lại trường không thể kéo dài sang năm 2022
Cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) kiến nghị về cải tạo hạ tầng và cảnh quan xung quanh hồ Đống Đa.

Trả lời ý kiến xác đáng của cử tri về việc Thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Đây là nguyện vọng chính đáng, Thành phố xác định, thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

“Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, Thành phố lên kế hoạch cụ thể để tiêm nhanh nhất cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, vắc xin vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1, 2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vắc xin, chỉ 2 ngày là Thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường. Việc này không thể kéo dài sang năm 2022”, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.

Chia sẻ với cử tri Bùi Ngọc Thanh về dự án Công viên văn hóa Đống Đa chậm tiến độ đã quá lâu, Chủ tịch UBND Thành phố trả lời: “Tiếp thu ý kiến cử tri, các đơn vị liên quan phải có phương án ngay để báo cáo lãnh đạo Thành phố, trả lời cử tri sớm nhất. Phải rõ ràng là có làm được hay không, vì sao”.

Về việc tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện, đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu... Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, để tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông giữ xe phục vụ người dân ở các nhà ga tàu điện; ngay sau khi dự án Đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, tuyến Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành, khai thác UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân đi tàu, kết nối các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân. Với các kiến nghị khác của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu đầy đủ và khẳng định sẽ đôn đốc các đơn vị trả lời cử tri sớm nhất...

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này