Nữ sinh viên tiếp tay cho các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

22:19 | 18/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa các bị cáo trong vụ án đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ra xét xử. Trong số các bị cáo có Trần Thị Phương Thảo - sinh viên chuyên ngành tiếng Trung của một trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội.
Nghệ An: Thông tin thêm về vụ thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành Nam thanh niên nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 lĩnh án 18 tháng tù Quyết liệt xử lý nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh trái phép Tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1999, trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ); Ou Guo Pei (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Thị Huệ (sinh năm 1999, trú tại xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Theo cáo trạng, Thảo là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành tiếng Trung của một trường Đại học ở Hà Nội. Khoảng tháng 10/2020, Thảo quen biết với Ou Guo Pei, khi người này sang Việt Nam.

Cuối tháng 12/2020, Ou Guo Pei về nước và có nói chuyện với một số đối tượng về việc anh ta có mối quan hệ tại Việt Nam nên sẽ thuận tiện cho việc nhập cảnh trái phép và lưu trú tại đây.

Nữ sinh viên tiếp tay cho các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Các bị cáo tại tòa.

Tháng 2/2021, Thảo liên lạc và bảo Pei trở lại Việt Nam, do đó, Pei đã cùng một người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Biết Pei đang ở Việt Nam, một số đồng hương của người này đã liên lạc, nhờ thuê chỗ ở cho họ. Pei đồng ý và bảo Thảo tìm thuê các căn hộ chung cư cho nhóm người này.

Thảo sau đó đã thuê một căn hộ tại chung cư Gold Season (ở phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân) cho các đối tượng người Trung Quốc ăn ở. Ngoài ra, Thảo còn nhờ Đinh Thị Huệ - người ở trọ cùng với Thảo thuê giúp 2 căn hộ chung cư khác cho các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến ở.

Cơ quan chức năng xác định, Thảo và đồng bọn đã giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, những người ngoại quốc khai, họ được một số đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam (không biết tên tuổi, địa chỉ) tổ chức cho nhập cảnh trái phép từ ngày 12/4/2021-18/4/2021 theo đường tiểu ngạch ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sau đó, họ được đưa về Hà Nội. Mục đích của những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để tìm việc làm.

Tại phiên tòa ngày 18/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng. Vì vậy Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pe mức án 8 năm tù; Đinh Thị Huệ 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này