Tại sao tuyển Việt Nam cần phải vô địch AFF Cup 2020?

09:43 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Để lại những thất bại ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2020 với cả sự kỳ vọng và áp lực của người hâm mộ, bởi với tư cách là nhà đương kim vô địch và sau khi được trui rèn ở giải đấu đỉnh cao châu lục, thì tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đá hay hơn, bản lĩnh hơn và không được phép thua.
Tuyển Việt Nam thua sát nút Saudi Arabia trên sân nhà Saudi Arabia mất 7 cầu thủ và cơ hội giành điểm của tuyển Việt Nam VAR lên tiếng, tuyển Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản

Với những thành công ở Vòng chung kết Asian Cup 2019 rồi lọt với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi gồm những tinh hoa của bóng đá châu lục, tuyển Việt Nam dù không đủ mạnh để có thể giành tấm vé tham dự World Cup 2022 nhưng khi mới bắt đầu giải, người hâm mộ vẫn kỳ vọng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể làm được điều gì đó ở vòng loại thứ 3 này và chí ít là có thể giành được điểm.

Thế nhưng, với những gì đang diễn ra ở vòng loại thứ 3 đã cho thấy, tuyển Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa so với trình độ ở nhóm đầu châu lục, và những thất bại đã được dự đoán từ trước. Chính những thất bại đó, đã khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chịu không ít áp lực từ người hâm mộ và cả dư luận nữa.

Sự tiến bộ của tuyển Việt Nam cần được chứng thực ở AFF Cup 2020. Ảnh: Hoài Thu.
Tuyển Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và sự tiến bộ của mình ở AFF Cup 2020. (Ảnh: Lao động)

Dù thất bại nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy được những điểm sáng, điểm tích cực trong lối chơi của tuyển Việt Nam cả về phòng ngự và trong tấn công. Dĩ nhiên, những đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia chắc chắn đều nắm rất rõ những điểm yếu đã bộc lộ của tuyển Việt Nam để khai thác, quan trọng là Quang Hải và đồng đội đã trưởng thành và thay đổi như thế nào, khắc phục được những điểm yếu đó như thế nào mà thôi.

Có thể ở những trận thua ở giải đấu hàng đầu châu lục, người hâm mộ đều có thể thông cảm được, bởi tuyển Việt Nam phải chạm trán những đội bóng rất mạnh, ở đẳng cấp cao. Thế nhưng, khi trở về giải đấu khu vực, cụ thể là AFF Cup 2020, những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sắp chạm trán đều không quá tầm, nếu không muốn nói là nhiều đội thua kém đẳng cấp chúng ta ở thời điểm này.

Có thể thấy rằng, sau 6 trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là động lực lớn để tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với khát khao và quyết tâm giành chiến thắng trước mọi đối thủ ở khu vực để khẳng định vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á và cho thấy, tuyển Việt Nam đã tiến bộ và bản lĩnh như thế nào sau khi được chạm trán những con người tốt nhất của những đội bóng hàng đầu khu vực như Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia mà ngay cả khi mời họ đá giao hữu, chúng ta cũng không có cơ hội được chám trán những con người tốt nhất đó của đội bạn.

Tựu chung lại, để có thể đáp lại tình cảm của người hâm mộ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải trình diễn một lối đá hay nhất và không được phép thua trước các đối thủ ở khu vực. Chỉ có chiến thắng mới giúp tuyển Việt Nam khơi gợi lại niềm tin yêu của người hâm mộ và để cũng cố lại niềm tin, sự tự tin của các tuyển thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này