Lực lượng Công an xã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân

10:05 | 18/11/2021
(LĐTĐ) Lực lượng Công an chính quy về xã không chỉ góp phần đảm bảo bảo an ninh trật tự, từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm… mà còn trực tiếp thực hiện thu thập dữ liệu công dân, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).
Giao thêm trách nhiệm cho công an xã Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai thực hiện 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD ở địa bàn cơ sở, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Công an các xã và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực bảo đảm cho việc tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án đúng tiến độ, nội dung, yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu “vừa thu thập cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu quốc gia về dân cư, vừa đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử và bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả”; thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Lực lượng Công an xã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân
Công an xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. (Ảnh: Minh Phương)

Xã Võng Xuyên là một trong những đơn vị đạt chỉ tiêu cao nhất của thành phố Hà Nội, khi đã có đến 98% người dân đủ điều kiện cấp CCCD (từ 14 tuổi trở lên) đã được làm thủ tục cấp căn cước mới. Trên địa bàn xã Võng Xuyên có 19.375 nhân khẩu, khoảng 12.345 nhân khẩu đủ điều kiện cấp CCCD (từ 14 tuổi trở lên). Hiện tại xã tiến hành thủ tục cấp cho khoảng 11.000 trường hợp, đạt trên 99%. Ngay từ khi nhận được kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện, chúng tôi đã triển khai đồng bộ đến toàn bộ Công an xã, kể cả lực lượng bán chuyên trách.

Công an xã cũng chủ động báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các chi bộ thôn, các trưởng thôn, tuyên truyền trực tiếp đến bà con nhân dân về ý nghĩa của CCCD gắn chíp, từ đó vận động bà con làm CCCD tại các địa điểm lưu động được bố trí tại các địa phương. Ngoài ra, lực lượng Công an xã cũng hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, thủ tục để khi đến làm CCCD không bị thiếu. Đồng thời lịch làm CCCD cũng được thông báo trước đến từng nhà để người dân chủ động kế hoạch của mình.

Đợt cao điểm vào dịp hè có những ngày nắng nóng với nhiệt độ có thời điểm lên tới 41-42 độ C, tuy nhiên việc cấp CCCD vẫn phải duy trì, do vậy để đảm bảo tốt việc cấp CCCD mùa nắng nóng, Công an xã Võng Xuyên cũng đã bố trí các địa điểm đảm bảo cơ sở vật chất, thoáng mát.

“Để đảm bảo tốt việc cấp CCCD trong mùa nắng nóng, trước khi làm chúng tôi chọn địa điểm là những nhà văn hóa thôn thoáng mát, sau đó phối hợp với Trưởng thôn báo cáo Đảng ủy, Ủy ban, đề nghị được bố trí những trụ sở khang trang, sạch sẽ, trang bị đầy đủ quạt mát, nước uống, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt để phục vụ nhân dân”, Thiếu tá Khuất Duy Quang - Trưởng Công an xã Võng Xuyên, chia sẻ.

Anh Đoàn Văn Bình (thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên), cho biết, anh cùng vợ đến làm thủ tục cấp CCCD tại xã Võng Xuyên. Cả hai anh chị đều không phải chờ đợi lâu mà được các chiến sĩ Công an hướng dẫn tận tình, chu đáo, các thủ tục đơn giản, không rườm rà. Công tác phòng dịch Covid-19 cũng được nhắc nhở.

"Tại địa điểm cấp CCCD công tác phòng dịch Covid-19 đảm bảo, người dân chúng tôi được hướng dẫn đeo khẩu trang, khử khuẩn, đảm bảo giãn cách. Các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn thủ tục làm CCCD chu đáo, thời gian chờ đợi nhanh. Công an còn bố trí nước uống đầy đủ, điều hòa cây, quạt trần đảm bảo điều kiện mát mẻ cho người dân khi đến làm thủ tục", anh Bình nói.

Được biết, để thực hiện tốt việc cấp CCCD cho người dân, các cán bộ chiến sĩ Công an được chia làm 3 ca làm việc bắt đầu từ 6h sáng đến 24h. Công việc vất vả, nhưng các cán bộ chiến sĩ đều thấy đó là trách nhiệm của mình đối với công việc, đối với nhân dân. Thượng úy Nguyễn Trí Minh - cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, chia sẻ: "Mặc dù rất vất vả nhưng đây là kế hoạch lớn của Bộ Công an và Công an Thành phố, được sự chỉ đạo của Công an huyện, tổ cấp CCCD chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm với nhân dân, cấp CCCD cho người dân một cách đầy đủ và thuận tiện nhất"…

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 31/12/2020 đến nay đã nhận trên 5 triệu hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử. Qua rà soát, Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa làm thủ tục cấp CCCD. /.

M.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này