Tác động của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10:05 | 18/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 17/11, tại Học viện Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chủ trì Hội thảo khoa học chuyên đề về “Tác động của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Hợp tác xây dựng lực lượng lao động, sẵn sàng cho nền kinh tế số tại Việt Nam Gỡ “lỗi” văn hóa ứng xử thời 4.0 Sẵn sàng trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Hội Luật quốc tế, Toà án Nhân dân Tối cao, các cơ quan nghiên cứu về pháp luật cùng các bộ, ban, ngành liên quan…

Tác động của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về “Tác động của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. (Ảnh: BNG)

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định việc đánh giá toàn diện các tác động từ hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 là một phần quan trọng trong tiến trình cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội XIII. Đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước” trong giai đoạn 2021-2030. Để hướng tới mục tiêu này, cần có giải pháp thể chế, luật pháp và một lộ trình cụ thể nhằm tận dụng được các tác động tích cực của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, gắn với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới; quá trình hội nhập quốc tế và tranh thủ Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các quốc gia phải thực hiện các cải cách pháp luật, thể chế, tạo ra những tác động sâu rộng đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo được tổ chức với hai phiên thảo luận bám sát thực tiễn, tập trung vào: Đánh giá các tác động thuận và không thuận của của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 tới tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích về các vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn hiện thể chế kinh tế phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của thế giới, khu vực và cuộc cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận đi sâu vào khuyến nghị về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các định hướng giải pháp hội nhập quốc tế và tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các nhà khoa học đã tích cực thảo luận, đưa ra những ý kiến đánh giá và khuyến nghị sâu sắc, qua đó giúp Bộ Ngoại giao nghiên cứu, bổ sung, sớm hoàn thiện chuyên đề, đóng góp vào hoàn thành Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này