Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

21:34 | 17/11/2021
(LĐTĐ) Sau thành công tốt đẹp của Đại hội phụ nữ cấp cơ sở và quận, huyện, vào thời điểm này, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị nội dung và các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.
Phụ nữ Thủ đô nâng tầm sản phẩm OCOP Gương sáng phụ nữ Thủ đô Vinh danh 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021

Phát biểu tại cuộc gặp mặt cơ quan báo chí trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI sáng nay (17/11), bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Thành phố Hà Nội có nhiều khởi sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò nòng cốt trong tập hợp phụ nữ, tuyên truyền, vận động, khích lệ phụ nữ Thủ đô đóng góp tài năng, sức sáng tạo, hăng hái thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước; khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí trước thềm Đại hội

Được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều ngày 24 và cả ngày 25/11/2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô). Đây là dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Hà Nội.

Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, được tiến hành vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII).

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XV; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 -2026; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này