Sơ khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố tại cụm 2

21:39 | 16/11/2021
(LĐTĐ) Sáng ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Quận ủy Tây Hồ tổ chức sơ khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021 đối với 10 quận, huyện, thị xã gồm: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây (cụm 2).
Tây Hồ: Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Huyện Thanh Trì tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Chiếc cầu nối đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy các đơn vị trong chỉ đạo tổ chức Hội thi cấp quận, huyện, thị xã và chọn cử thí sinh tham gia Hội thi cấp Thành phố.

Sơ khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố tại cụm 2
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học và Phó Bí thư Thường trực quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho các thí sinh.

Hội thi là dịp để các thí sinh học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, bản lĩnh của người báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền ở cơ sở. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các thí sinh cần nhận thức đây là vinh dự, trách nhiệm, cơ hội tốt để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng.

Hội thi sơ khảo cụm 2 được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

10 thí sinh tham gia Hội thi đã lựa chọn các chuyên đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau phần thi thuyết trình, các thi sinh đã tự tin trả lời câu hỏi của thành viên Ban giám khảo về kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn hai thí sinh có số điểm cao nhất là thí sinh Phùng Thị Ngọc Anh (quận Tây Hồ) và thí sinh Hoàng Thu Hằng (huyện Đông Anh) tham dự vòng thi chung khảo cấp Thành phố, dự kiến tổ chức vào ngày 26/11 tới.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này