Tri ân các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

19:13 | 16/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 16/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức gặp mặt các Chủ tịch Công đoàn đại diện cho các cụm thi đua khối trường học nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác nữ công trong công đoàn cơ sở khối trường học Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở kinh doanh LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận, Nguyễn Thùy Chi - Phó chủ tịch LĐLĐ quận cùng các đồng chí đại diện cho các cụm thi đua Công đoàn khối trường học trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hà Văn Hải đánh giá cao những cố gắng và kết quả mà các đồng chí đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) công tác trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo đã đạt được trong thời gian qua.

Tri ân các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tặng hoa cho Chủ tịch Công đoàn đại diện các cụm thi đua khối trường học.

Đồng chí Hải nhận định, gần 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, song bằng sự đoàn kết, sự sáng tạo Công đoàn các nhà trường luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao được học sinh, phụ huynh học sinh và cấp trên ghi nhận.

Nhân dịp này, thay mặt cho Ban Thường vụ LĐLĐ quận, đồng chí đã gửi những bó hoa tươi thắm, lời hỏi thăm, động viên, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đoàn viên, CNVCLĐ đang làm công tác giáo dục trên địa bàn quận. Mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí sẽ cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước sự quan tâm của LĐLĐ quận, đại diện cho các đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Minh Khai đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận.

Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ sự quyết tâm, dù trước mắt còn có những khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng các đồng chí sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó, góp phần từng bước xây dựng trường học thực sự trở thành “địa chỉ tin cậy” đối với các bậc phụ huynh, nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh.

Văn Chung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này