Công tác nuôi con nuôi được thực hiện nề nếp, đảm bảo pháp luật

19:20 | 16/11/2021
(LĐTĐ) Kể từ khi thực hiện Luật Nuôi con nuôi trong giai đoạn 2011-2021, toàn quốc đã giải quyết được 26.623 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi trong nước, 3.896 trẻ em làm con nuôi nước ngoài.
Hà Nội thực hiện nghiêm quy định trong lĩnh vực nuôi con nuôi Công tác quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp đã được làm tốt

Bộ Tư pháp vừa tổ chức tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên toàn quốc, Quyền Cục trưởng Cục Nuôi con nuôi Đặng Trần Anh Tuấn cho biết, đến nay, Luật Nuôi con nuôi đã được ban hành và thực hiện được hơn 10 năm, Việt Nam cũng gia nhập Công ước La Hay số 33 được gần 10 năm.

Kể từ khi thực hiện Luật Nuôi con nuôi trong giai đoạn 2011-2021, toàn quốc đã giải quyết được 26.623 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi trong nước, 3.896 trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Đồng thời, 542 trường hợp giải quyết trong năm 2011 theo quy định của Nghị định 68/2002/NĐ-CP.

Như vậy, số trẻ em làm con nuôi trong nước chiếm hơn 87,2% trong tổng số 30.519 trẻ em được giải quyết làm con nuôi, cao gấp gần 7 lần so với số lượng trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài.

Công tác nuôi con nuôi được thực hiện nề nếp, đảm bảo pháp luật
Bộ Tư pháp vừa tổ chức tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay

Trong số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giải quyết cho làm con nuôi trong nước, có 3,7% trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng (1.005 trường hợp/10 năm), 17,4% trẻ em ở nơi khác (4.613 trường hợp) và 78,9% trẻ em sống ở gia đình gốc (21.005 trường hợp).

Đáng quan tâm, hầu hết trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước có sức khỏe bình thường, chỉ một số ít trẻ em mắc bệnh.

Số liệu khảo sát cho thấy, hầu hết trẻ em được nhận làm con nuôi hòa nhập tốt với môi trường gia đình cha mẹ nuôi, do trẻ em được nhận làm con nuôi từ khi còn rất nhỏ tuổi. Các cha mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc con nuôi như con ruột của mình, luôn quan tâm, lo lắng tới sự phát triển và hòa nhập của con nuôi.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cũng cho biết, với tư cách là Cơ quan trung ương trong khuôn khổ Công ước La Hay, Việt Nam đã thực hiện đúng, nghiêm túc Công ước. Đồng thời, tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước khi giải quyết con nuôi nước ngoài - đây cũng là nguyên tắc được quy định trong Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

Về cơ bản, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước bảo đảm quy định pháp luật về nuôi con nuôi. Đến nay, việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước đã đi vào nề nếp, dần khắc phục được những thói quen và nếp cũ trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định pháp luật trước đây; hầu như không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo nào.

Kể từ khi thực hiện Luật Nuôi con nuôi, công tác xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài được thực hiện tốt. Thủ tục xác nhận trẻ em đủ điều kiện được cho làm con nuôi nước ngoài đã bảo đảm điều kiện pháp lý cho tất cả các trường hợp trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở cơ sở nuôi dưỡng hoặc ở gia đình nếu thuộc diện là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi; bảo đảm trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài đúng đối tượng, độ tuổi và diện giải quyết.

Kể từ khi Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành đến nay, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận được hơn 15.000 báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài. Qua tổng hợp báo cáo cho thấy, hầu hết các trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài đều phát triển tốt về sức khỏe, tinh thần cũng như hòa nhập tốt trong môi trường mới. Trẻ em được gia đình cha mẹ nuôi đón nhận và chăm sóc chu đáo; sức khỏe của các em đã có nhiều bước tiến triển tốt.

Hiện, theo báo cáo rà soát của các Sở Tư pháp, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 4.411 trẻ em cần tìm gia đình thay thế đang sống tại 97 cơ sở nuôi dưỡng công lập và 216 cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này