50% người từng mắc COVID-19 phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài

08:18 | 17/11/2021
Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa của Mỹ cho thấy ít nhất 50% những người sống sót sau COVID-19 trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm lý trong 6 tháng trở lên sau phục hồi ban đầu.
Cảnh báo nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết và Covid-19 97% bệnh nhân COVID-19 không có biểu hiện lâm sàng hoặc dạng nhẹ
Một bệnh nhân COVID-19 ở Nga. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân COVID-19 ở Nga. Ảnh: AFP

Washington Post dẫn nghiên cứu về ảnh hưởng lâu dài của COVID-19 được công bố trên tạp chí JAMA Network Open của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho hay, các tác dụng phụ - thường được gọi là "chứng COVID kéo dài (long COVID)" - đối với sức khỏe ở mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, theo dữ liệu của 250.351 người gồm cả người lớn và trẻ em, 1/2 bị suy giảm sức khỏe nói chung, dẫn đến sụt cân, mệt mỏi, sốt hoặc đau.

Khoảng 20% bị giảm khả năng vận động, 25% gặp khó khăn khi suy nghĩ hoặc tập trung (gọi là “sương mù não”), 30% phát triển chứng rối loạn lo âu, 25% có vấn đề về hô hấp và 20% bị rụng tóc hoặc phát ban trên da. Các vấn đề về tim mạch - đau ngực và đánh trống ngực - rất phổ biến, cũng như các vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, những người bị chứng COVID kéo dài gây ảnh hưởng có thể bao gồm bất kỳ ai từng mắc COVID-19, ngay cả những người không có triệu chứng hoặc chỉ bị nhẹ.

Nghiên cứu bổ sung được công bố trong số tiếp theo của tạp chí cho thấy, rối loạn nhận thức xảy ra thường xuyên hơn ở những người mắc COVID-19 nghiêm trọng và phải nhập viện. Các vấn đề về sương mù não của họ kéo dài từ 7 tháng trở lên.

Theo Nguyễn Hạnh/laodong.vn

https://laodong.vn/the-gioi/50-nguoi-tung-mac-covid-19-phai-doi-mat-voi-cac-trieu-chung-keo-dai-974461.ldo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này