Ngã thảm dưới chân Serbia, Bồ Đào Nha phải tham dự vòng play-off.

10:21 | 15/11/2021
(LĐTĐ) Được thi đấu trên sân nhà và nắm lợi thế lớn để giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2022, thế nhưng Bồ Đào Nha đã bất ngờ để Serbia vượt qua ngay tại Da Luz.
Montenegro 2-2 Hà Lan: Chia điểm tiếc nuối CH Ireland 0-0 Bồ Đào Nha: Chia điểm nhạt nhòa

Trước khi bước vào trận đấu ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cả hai tuyển Bồ Đào Nha và Serbia đều bằng điểm nhau (17 điểm), vì thế màn đối đầu giữa 2 đội có ý nghĩa như "trận chung kết" để giành suất đi thẳng tiếp ở bảng A.

Với ưu thế được thi đấu tại "chảo lửa" Estadio da Luz, cùng lợi thế hơn hẳn Serbia về hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +8), Bồ Đào Nha chỉ cần hòa cũng đủ để vượt qua đối thủ để giành vé trực tiếp tới Qatar.

vòng loại world cup 2022: bồ Đào nha gặp ác mộng phút 90
Ronaldo và đồng đội phải đá play-off để lấy vé dự World Cup 2022. (Ảnh IT)

Nhập cuộc tốc độ và đầy tự tin, Bồ Đào Nha nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 của trận đấu do công của Renato Sanches. Tận dụng tình huống cầu thủ Gudelj để mất bóng, Bernardo Silva ập vào rất nhanh, tạo điều kiện cho Sanches thoát xuống, lao thẳng vào vòng 16m50 đối mặt thủ môn Rajkovic trước khi dứt điểm gọn gàng ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Thủng lưới từ rất sớm, Serbia đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tương tự, Bồ Đào Nha cũng đá tấn công, tạo nên thế trận hấp dẫn. Trong thế trận đôi công, đội khách là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 13, nhận đường chuyền của 1 đồng đội, Vlahovic tung ra pha dứt điểm hiểm hóc. Đáng tiếc cho Serbia là cú đá của chân sút 21 tuổi đưa bóng trúng cột dọc.

Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà chỉ được duy trì tới phút 33 trước khi Tadic sút chân trái hiểm hóc, bóng khẽ chạm một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng, khiến Patricio phán đoán sai lầm và để bóng bay qua vạch vôi, giúp Serbia gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ hoà, Serbia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 42, đội khách một lần nữa đưa bóng vào lưới Patricio. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Vlahovic bị phạt việt vị. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp 1.

Đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha tìm lại được thế trận tấn công rực lửa nhưng lần lượt Moutinho, Danilo Pereira và Renato Sanches đều phung phí. Serbia sau đó đẩy mạnh tấn công khiến huấn luyện viên Fernando Santos phải có những động thái thay người nhằm bảo vệ tỉ số.

Bruno Fernandes, Palhinha, Ruben Neves rồi Joao Felix lần lượt vào sân để giúp Bồ Đào Nha duy trì được sức ép và hạn chế tối đa sự nguy hiểm lên cầu môn Patricio. Tuy nhiên, trong khi những sự điều chỉnh nhân sự này chưa giúp Seleccao tìm được mảnh lưới đối phương, thì hàng thủ của họ lại mắc lỗi.

Phút 90, các hậu vệ của chủ nhà không ai theo kèm và áp sát kịp thời đối với Aleksandar Mitrovic. Nhờ đó, chân sút của Fulham thoải mái nhận cú căng ngang chất lượng của Tadic, đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút còn lại dù rất nỗ lực nhưng Bồ Đào Nha không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua trận 1-2. Với kết quả này, Serbia có được 20 điểm và cướp lấy ngôi đầu bảng A từ tay Bồ Đào Nha cũng như tấm vé chính thức tới vòng chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải tham dự vòng play-off.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này