Italia 1-1 Thụy Sỹ: Jorginho đá hỏng 11m, Italia lỡ cơ hội đoạt vé sớm

09:41 | 13/11/2021
(LĐTĐ) Đội chủ nhà Italia đã có cơ hội để định đoạt tấm vé tới Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022 với quả phạt đền ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhưng cũng giống như trận lượt đi, Jorginho lại bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc.
CH Ireland 0-0 Bồ Đào Nha: Chia điểm nhạt nhòa Những trận đấu đáng chú ý tại Vòng loại World Cup 2022

Ở bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Italia và Thụy Sỹ bằng điểm. Vì thế, cuộc đấu tại Olimpico sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của cuộc đua giành vé thẳng đến Qatar vào năm sau. Trong tâm thế buộc phải thắng, chính những vị khách Thụy Sỹ mới là những người nhập cuộc tốt hơn.

Video bóng đá Italia - Thụy Sỹ: Jorginho hóa tội đồ, vua châu Âu nguy cơ play-off - 1
Italia (áo xanh thẫm) bỏ lỡ cơ hội để yên tâm giành vé. (Ảnh: IT)

Phút 11, từ pha phản công nhanh, Noah Okafor đã chuyền bóng rất thuận lợi cho Silvan Widmer. Ngay lập tức, hậu vệ này đã tung cú 'nã đại bác' cực kì hiểm hóc vào góc cao khiến Donnarumma không thể cản phá.

Bị dẫn trước khá sớm, Italia buộc phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế trận diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của nhau.

Thụy Sỹ tiếp tục tạo ra 2 tình huống nguy hiểm khác khiến khung thành của Donnarumma chao đảo. Còn với Italia, phải tới phút 22, đội bóng này mới có cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng Nicolo Barella đã không thể đánh bại thủ thành Sommer ở cự ly gần.

Khi mà Italia bắt đầu run rẩy trước lối chơi phản công của Thụy Sỹ, họ lại giảm tải áp lực với bàn thắng gỡ hòa rất quý giá ở phút 36. Từ quả phạt trực tiếp chếch bên cảnh trái theo hướng tấn công, Insigne có pha treo bóng rất khó chịu để Di Lorenzo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây là pha bóng mà thủ thành Sommer đã ra vào chưa hợp lý.

Sau khi Italia ghi bàn gỡ hòa, những phút còn lại của hiệp 1 trở nên thiếu hấp dẫn bởi cả 2 đội đều thể hiện rõ sự thận trọng. Trận đấu chỉ sôi động trở lại ở hiệp thi đấu thứ 2 khi hai bên chơi ăn miếng trả miếng với mục đích tìm kiếm bàn thứ hai. Hai thủ thành Sommer và Donnarumma đều phải hoạt động hết công suất để giúp đội nhà không bị thua thêm.

Khoảng 20 phút cuối hiệp 2, Italia là đội nắm giữ thế trận. Với những nhân tố mới mà huấn luyện viên Mancini tung vào sân như Berardi, Tonali hay Raspadori đội chủ nhà đã liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn.

Phút 70, Chiesa đối mặt với Sommer nhưng tiền đạo của Juventus không thể vượt qua thủ thành của Thụy Sĩ. Phút 83 vẫn là Chiesa có khoảng trống để dứt điểm ở sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Đến phút 90, Italia có cơ hội tuyệt vời để giành 3 điểm trước Thụy Sỹ khi được hưởng penalty nhưng tiền vệ Jorginho lại thực hiện không thành công. Cần phải nhắc lại, ở lượt đi, Jorginho cũng đá hỏng 11m khi đối mặt Sommer.

Kịch bản diễn ra khá tương đồng với trận lượt đi bởi khi đó, tiền vệ của Chelsea cũng bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khiến Italia chỉ có kết quả hòa 0-0. Kết quả hòa 1-1 ở trận đấu rạng sáng nay khiến cuộc đua giữa Italia và Thụy Sỹ chưa thể kết thúc. Hai đội sẽ tiếp tục cuộc đua căng thẳng ở lượt hạ màn sau đây ít ngày. Italia sẽ làm khách trên sân của Bắc Ailen, còn Thụy Sỹ tiếp đón Bulgaria tại sân nhà. Thầy trò Mancini chỉ xếp trên đối thủ chút ít nhờ hiệu số bàn thắng/bại (+11 so với +9).

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này