Hiệu quả từ mô hình chống dịch “1 hạt nhân, 5 gia đình” ở Sơn Tây

19:54 | 12/11/2021
(LĐTĐ) Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng “Nơi cư trú an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Sơn Tây, Hà Nội thời gian qua các xã, phường trên địa bàn đã tích cực triển khai thực hiện việc xây dựng xã, phường an toàn trong phòng dịch với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
Sơn Tây: Tổ chức diễn tập vận hành hoạt động Trạm Y tế lưu động Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đi đầu trong triển khai thực hiện có phường Xuân Khanh với mô hình “1 hạt nhân, 5 gia đình” bước đầu đã đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thông tin, tuyên truyền.

Qua tìm hiểu, xuất phát từ nền tảng xây dựng cụm dân cư an toàn; đơn vị an toàn, nơi ở an toàn; mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhóm gia đình, mỗi khu nhà trọ đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Khanh đã sáng tạo, xây dựng mô hình “1 hạt nhân, 5 gia đình” và triển khai làm điểm tại Tổ dân phố 8.

Hiệu quả từ mô hình chống dịch “1 hạt nhân, 5 gia đình” ở Sơn Tây
Tại Sơn Tây, mô hình "1 hạt nhân, 5 gia đình" đã và đang từng bước phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, kiểm soát dịch Covid-19. (Ảnh: Hoàng Phương)

Theo ông Nguyễn Ngọc Vân - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận và ông Đàm Ngọc Doanh - Tổ trưởng Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 8 có 280 hộ dân, trong đó 41% là làm nông nghiệp, địa bàn dân cư rộng lắm ngõ ngách và phức tạp.

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo triển khai thực hiện.

Tổ dân phố thành lập tổ phòng, chống dịch bệnh gồm 15 thành viên trong Ban công tác mặt trận, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Tổ Covid cộng đồng do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo.

Mỗi thành viên trong tổ phụ trách từ 5-7 hạt nhân, mỗi hạt nhân phụ trách từ 5-7 hộ gia đình. Công tác thông tin, tuyên truyền, báo cáo được thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Zalo.

Các hạt nhân là thành viên ban công tác mặt trận, tổ covid cộng đồng, đảng viên, hội viên đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, có điện thoại thông minh và biết sử dụng Zalo. Trên cơ sở thống kê, lập danh sách các hộ gia đình của tổ dân phố bao gồm: Họ tên từng thành viên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, chủ hộ, địa chỉ số nhà, thường trú, tạm trú... và căn cứ địa giới hành chính của tổ dân phố theo từng ngõ, ngách, hẻm, theo số nhà nối tiếp các ngõ để tổ phòng, chống dịch bệnh phân công mỗi hạt nhân phụ trách một số hộ gia đình phù hợp.

Qua cách thực hiện bài bản, tổ dân phố đã xây dựng được 55 hạt nhân với nhiệm vụ là thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới các hộ gia đình phụ trách, giám sát tình hình dịch bệnh, di biến động nhân hộ khẩu các hộ gia đình, người đi, đến từ vùng dịch, tổ chức ký cam kết, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên… kịp thời thông tin, báo cáo tới tổ dân phố những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh, an ninh trật tự.

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền tới các hộ gia đình trên địa bàn, tổ dân phố cũng tuyên truyền tới các hộ dân cử mỗi nhà ít nhất một thành viên dùng Zalo để liên lạc, nắm bắt thông tin, tình hình và tham gia các nhiệm vụ, phong trào thi đua của tổ dân phố.

Qua hơn 3 tháng triển khai, Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Mô hình này thiết thực, phát huy hiệu quả vai trò tự quản của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Qua mô hình này, công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai công việc của tổ dân phố qua nhóm Zalo đạt hiệu quả cao, bởi mọi thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời tới từng hộ dân, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Việt Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cho biết: Đây là mô hình rất thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo nhanh, kịp thời và sâu rộng, nhất là trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hiệu quả từ mô hình chống dịch “1 hạt nhân, 5 gia đình” ở Sơn Tây
Mô hình tuyến đường an ninh tự quản, vận động các gia đình lắp Camera an ninh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: Hoàng Phương)

Không chỉ xây dựng thành công mô hình “1 hạt nhân, 5 gia đình”, Tổ dân phố 8 còn xây dựng và thực hiện thành công mô hình tuyến đường an ninh tự quản, trọng tâm là tuyên truyền, vận động các gia đình lắp Camera an ninh.

Đến nay, Tổ dân phố 8 đã lắp được 243 mắt camera tại nơi công cộng và các hộ gia đình trong đó có 7 Camera công cộng được lắp tại các góc khuất, ít người qua lại. Từ khi có hệ thống Camera, an ninh trật tự tại tổ dân phố được đảm bảo, không còn tình trạng trộm cắp. Nhân dân trong tổ dân phố yên tâm, phấn khởi đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ dân phố vững mạnh, địa bàn an toàn.

Từ hiệu quả mô hình “1 hạt nhân, 5 gia đình” của Tổ dân phố 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Khanh đã triển khai, nhân rộng tại 7 tổ dân phố còn lại. Trên địa bàn phường hiện có 338 hạt nhân, đã tổ chức ký cam kết xây dựng “Gia đình an toàn, cá nhân an toàn" tới 2.256 hộ gia đình và 5.836 cá nhân.

Từ khi bùng phát dịch đến nay, trên địa bàn phường không có trường hợp mắc Covid-19, các trường hợp đi, đến từ vùng dịch được giám sát, quản lý chặt chẽ, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh được nâng cao.

Có thể thấy trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc triển khai nhân rộng mô hình “1 hạt nhân, 5 gia đình” tại phường Xuân Khanh cũng như các xã, phường khác trên địa bàn thị xã sẽ là biện pháp hữu hiệu nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bởi mỗi nơi cư trú an toàn, thôn, tổ dân phố sẽ an toàn; các thôn, tổ dân phố an toàn thì xã, phường an toàn.

Xây dựng khu dân cư an toàn, nơi cư trú an toàn để nhân dân có chỗ dựa vững chắc, yên tâm lao động sản xuất, học tập, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự địa bàn.

Hoàng Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này