Giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho Hà Nội triển khai sẽ khả thi hơn

17:49 | 12/11/2021
(LĐTĐ) Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và của các nước khác để cho Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện làm quản lý Nhà nước, còn giao Khu công nghệ cao cho Hà Nội triển khai là khả thi và sẽ giải quyết được một số vướng mắc.
Thủ tướng Chính phủ: Vấn đề quan trọng nhất, lo nhất là nguồn nhân lực Sáng nay, 12/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn Thủ tướng Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV diễn ra sáng 12/11, đại biểu Khuất Việt Dũng (đoàn Hà Nội) đã chuyển đến Thủ tướng kiến nghị cụ thể của cử tri về dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án xây dựng Đại học Quốc gia cũng tại Hòa Lạc.

Đây là hai dự án lớn, rất quan trọng của quốc gia với mục tiêu tạo ra sự đột phá và phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo bậc cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho Hà Nội triển khai sẽ khả thi hơn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Tuy nhiên, sau hai thập kỷ, kết quả thực hiện cả hai dự án đều thua xa kỳ vọng, gặp khó khăn trong bố trí và thu hút vốn đầu tư. Trong giải phóng mặt bằng, trong cơ chế chính sách đã có sự hoài nghi trong cử tri và nhân dân, sự bức xúc của một bộ phận nhân dân chịu sự tác động của hai dự án. Kính đề nghị Thủ tướng cho biết về chủ trương, giải pháp của Chính phủ để thúc đẩy hai dự án quan trọng này về đích như kỳ vọng.

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, khi ông nhận nhiệm vụ được Quốc hội, Đảng và Nhà nước giao, ông cũng trăn trở về việc này.

Thủ tướng cho biết, ông đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt là Bộ phải làm 10, 20 khu công nghệ cao chứ không phải tập trung vào một cái, Bộ Khoa học và Công nghệ phải tập trung làm quản lý Nhà nước.

Giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho Hà Nội triển khai sẽ khả thi hơn
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự phiên chất vấn

Theo Thủ tướng, việc này trước đây giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ là đúng. Bởi vì lúc đó ta chưa có kinh nghiệm, chưa có nguồn lực, chưa có thể chế hoàn chỉnh nên giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ làm. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và của các nước khác để cho Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện làm quản lý Nhà nước, còn giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho Hà Nội quản lý là khả thi và sẽ giải quyết được một số vướng mắc.

Về dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Thủ tướng, có hai việc cần làm.

Thứ nhất, phải tập trung đầu tư. Thủ tướng cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, phải tập trung cho giải phóng mặt bằng, tập trung cho Đại học Quốc gia Hà Nội, vì nguồn lực ở đây dàn trải quá. “Hình như đã bố trí vốn 23.000 tỷ trong vốn trung hạn này để giải quyết bài toán này”, Thủ tướng nói.

Thứ hai, phải kết hợp hợp tác công tư. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cơ sở vật chất rất quan trọng nhưng nội dung chương trình quản lý và cơ chế quản lý trường cũng phải xem xét lại để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, có khó khăn cả trong khách quan và chủ quan. Khách quan là đại dịch Covid-19 không có tiền lệ, khó khăn thứ hai là có vấn đề hành lang pháp lý hay thể chế, ngoài ra còn có khó khăn về vật chất. Về giải pháp, theo Thủ tướng, cần có chương trình tổng thể về chống Covid-19 theo mấy hướng: Một là hoàn thiện thể chế, hai là nâng cao nguồn nhân lực, ba là đầu tư, bốn là công nghệ và quản lý để khắc phục việc này.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này