Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kỳ họp thứ XXI (mở rộng)

17:35 | 11/11/2021
(LĐTĐ) Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành, kỳ họp lần thứ XXI (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 và sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm tới nay (đặc biệt là đợt bùng phát thứ 4).
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội: Trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến người lao động khó khăn Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: “Hát cho công nhân nghe- Nghe công nhân hát” Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Theo đánh giá của Công đoàn ngành, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ 27/4/2021) đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động ngành Dệt - May Hà Nội.

Song với nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, không để người lao động mất và thiếu việc làm, không để đứt gãy sản xuất, mất đơn hàng, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành đã duy trì và từng bước phục hồi sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, các mặt hoạt động khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kỳ họp thứ XXI (mở rộng)
Các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đón nhận khen thưởng

Năm 2021 tỷ lệ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và Hội nghị Người lao động của ngành đạt 80,76%. Công đoàn ngành cũng đã rà soát, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng ký kết bổ sung được 10 bản Thỏa ước lao động tập thể, tiếp tục thực hiện thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành theo kế hoạch; phối hợp với Trường Trung cấp Dạy nghề và Công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho 1.200 công nhân lao động.

Công đoàn ngành đã phối hợp với Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức thành công chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với gần 1.000 công nhân tham dự. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến 31/10/2021) Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động với số kinh phí là 1,275 tỷ đồng.

Các Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động hỗ trợ gần 13 tỷ đồng cho công nhân lao động. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng… tiếp tục được duy trì thực hiện góp phần động viên, khích lệ người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, an tâm sản xuất và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã khen thưởng 14 đơn vị đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sản xuất; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” cho 8 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này