Rất khó khăn trong dự báo diễn biến dịch Covid-19

17:23 | 10/11/2021
(LĐTĐ) Trả lời chất vấn của đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn Đắk Lắk) về công tác dự báo và chất lượng công tác diễn biến dịch Covid-19 trong thời gian tới và đến hết năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc dự báo và đặc biệt dự báo đối với Covid-19 là hết sức khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các nước trên thế giới hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn.
Chính phủ mở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Kiến nghị dành 4% GDP hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19 Phân bổ 15,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đây là vấn đề được nhiều cử tri hết sức quan tâm. Tuy nhiên, việc dự báo và đặc biệt dự báo đối với dịch Covid-19 là hết sức khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các nước trên thế giới hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn. Tổ chức Y tế thế giới cũng chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch Covid-19 không thể kết thúc trong năm 2022, mà phải có thể đến năm 2023, lúc đó hy vọng sẽ trở thành một bệnh theo mùa và bệnh đặc hữu, còn không thể khẳng định được việc dự báo cụ thể.

Rất khó khăn trong dự báo diễn biến dịch Covid-19
Đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn đại biểu Đắk Lắk)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho rằng, đại dịch lần này xuất hiện chưa có trong tiền lệ và có những biến chủng thay đổi liên tục. Trước đây với chủng gốc, tốc độ lây lan của nó ở mức độ vừa phải, nhưng cho đến khi xuất hiện biến chủng Delta thì tốc độ lây lan rất nhanh và mạnh, cho nên việc dự báo rất khó khăn và khó thực hiện. Đề cập đến vấn đề dự báo dịch Covid-19 đến hết năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, khi chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và đáp ứng hiệu quả đối với Covid-19 thì một số địa phương đã có dấu hiệu Covid-19 tăng trở lại. Đây là vấn đề rất quan ngại.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị chức năng liên tục có những chỉ đạo đối với các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp về phòng, chống dịch. Từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng, tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Bởi vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện những tâm lý chủ quan, đặc biệt có một bộ phận người dân không áp dụng những biện pháp theo những khuyến cáo của cơ quan y tế như là 5K”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Về câu hỏi của đại biểu đoàn Đắk Lắk liên quan đến vấn đề trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chậm tham mưu để sớm triển khai chiến lược vắc xin; cũng như giải pháp cho chiến lược vắc xin công bằng?. Về nội dung này Bộ trưởng cho biết, có thể nói, trong thời gian qua chiến lược vắc xin của chúng ta đã triển khai rất thành công. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia và các bộ, các ngành, trong thời gian qua chúng ta đã triển khai rất đồng bộ và rất thành công đối với chiến lược vắc xin ở trên 3 vấn đề.

Rất khó khăn trong dự báo diễn biến dịch Covid-19
Phiên chất vấn tại hội trường ngày 10/11, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Theo Bộ trưởng, vấn đề thứ nhất là việc mua nhập khẩu vắc xin, cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã tiến hành mua nhập khẩu qua các hợp đồng, qua các cam kết và đã có các thỏa thuận cung ứng lên tới gần 200 triệu liều vắc xin và có thể trong ngày tới có thể lên hơn 200 triệu liều đối với vắc xin về Việt Nam. “Chúng ta cũng thúc đẩy chiến lược ngoại giao vắc xin, tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, các lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ta đã tập trung cũng như đã chỉ đạo và đặc biệt là trao đổi, thương thuyết đối với các nước, đối với các công ty, đối với các đơn vị cung ứng vắc xin để làm sao tăng lượng vắc xin về chúng ta nhanh nhất và nhiều nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với vấn đề tự chủ đối với vắc xin, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua việc nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, chúng ta đã có các đơn vị trong nước tự nghiên cứu, sản xuất và tới đây khả năng là sẽ được cấp phép. Hiện nay, đã có 2 đơn vị chuyển giao công nghệ đã hoàn thành, đó là đơn vị Vabiotech đã có chuyển giao công nghệ cũng như đóng ống từ vắc xin của Nga và Vingroup là vắc xin của Mỹ. Hiện nay vắc xin của Vingroup cũng đã triển khai sang thử nghiệm giai đoạn 3 và tới đây sẽ trình cấp phép.

Đề cập đến chiến dịch tiêm chủng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện chúng ta đã triển khai chiến dịch tiêm chủng trên một quy mô lớn nhất từ trước đến nay và cho đến thời điểm hiện nay chúng ta đã tiêm được cho 94 triệu người.

“Hiện nay theo quan điểm chung và chỉ đạo chung của Bộ, đặc biệt là theo Nghị quyết 128 chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 1, phủ nhanh mũi 1 và đồng thời tiêm trả mũi 2 cho các địa phương và lượng vắc xin về, chúng ta hoàn toàn đảm bảo đủ cho người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi và đảm bảo đủ cho người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi. Bởi vì 200 triệu liều mà chúng ta có 72 triệu người 18 tuổi trở lên, chúng ta tiêm đủ cho 2 mũi. Còn đối với mũi 3 thì như chúng tôi vừa báo cáo với là đến cuối năm nay thì chúng ta mới có kế hoạch để tiêm mũi 3”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải trình.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này