Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

18:46 | 10/11/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (10/11), đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND, Công an và Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa.
LĐLĐ quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ công đoàn Quận Đống Đa: Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016-2021 việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận trên địa bàn quận giữa Ban Dân vận Quận ủy, cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận với UBND quận luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy cùng sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường do đó Chương trình phối hợp đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
Lễ ký kết giữa Ban Dân vận và Ban Chỉ huy quân sự quận.

Nổi bật là việc thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều đổi mới. UBND quận đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính của quận không ngừng được nâng cao toàn diện trên các lĩnh vực như: Nâng cao áp dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính, công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai thực hiện tại quận gồm 189/250 thủ tục hành chính; đến năm 2020 tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực đạt 100%.

UBND quận cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra đột xuất 62 lượt đơn vị về thực hiện công tác cải cách hành chính. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế để các đơn vị khắc phục.

Ban dân vận Quận ủy cũng phối hợp với UBND quận thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, thu thuế… đảm bảo công khai minh bạch.

Công tác tuyên truyền phát động thi đua, động viên khen thưởng đã được quan tâm kịp thời có tác động khích lệ phong trào, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp trong vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo”, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã đạt kết quả tích cực. Nhiều chuyên đề, mô hình phong trào mới phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các địa phương nhân rộng và đổi mới, nội dung phong phú.

Thông qua phong trào đã nâng cao ý thức đấu trannh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Khơi dạy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện bài bản, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động. Không khí dân chủ cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của nhân dân.

Công tác tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được cải cách nhiều về thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết; công tác đối thoại được thực hiện nề nếp, chất lượng, hiệu quả góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền quận.

Đặc biệt, các đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Dân vận phối hợp với UBND quận kịp thời chỉ đạo, triển khai tới cấp ủy, khối dân vận, UBND 21 phường và các đơn vị trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền…

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân vận Quận ủy và UBND, Công An, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Trong đó các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn quận.

Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; hiện đại hóa dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này