Hiệu quả từ mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự”

18:50 | 10/11/2021
(LĐTĐ) Qua việc triển khai hiệu quả mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khơi dậy sức mạnh, tiềm năng của đồng bào Công giáo trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các bến xe những tháng cuối năm Vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Ngày 10/11, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021.

Hiệu quả từ mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự”
Linh mục Dương Phú Oanh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội (đứng giữa) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Đỗ Thị Thái cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch số 18/KH-UBĐK-BTT ngày 16/4/2019 về xây dựng mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về cơ cấu và hoạt động của các Tổ an ninh tự quản, căn cứ vào đặc điểm tình hình của các khu dân cư, thôn, xóm và hoạt động của các Xứ, Họ đạo trên địa bàn, các thành viên tham gia vào Tổ an ninh tự quản là những người có trình độ, năng lực, được Linh mục ủng hộ và giáo dân trong thôn tín nhiệm bầu ra và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận.

Qua tổng hợp báo cáo, trong 42 thôn Công giáo toàn tòng đã thành lập được 149 Tổ an ninh tự quản với 1.236 thành viên tham gia là những người thuộc các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và đại diện các vị trong Ban hành giáo của Xứ, Họ và một số giáo dân tiêu biểu. Các Tổ an ninh tự quản đã xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với nội quy, quy chế hoạt động của thôn và hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng dân cư.

Hiệu quả từ mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự”
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Huy Thông (đứng giữa) trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021.

Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình an ninh, trật tự trong các Xứ, Họ ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đồng bào Công giáo trong các thôn đoàn kết cùng nhau xây dựng thôn xóm bình yên, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” tại địa bàn; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát huy hiệu quả mô hình này trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Đoàn kết Công giáo các huyện có thôn Công giáo toàn tòng tiếp tục đẩy mạnh mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động; đối với các quận, huyện, thị xã có đông đồng bào Công giáo có thể tham mưu ban, ngành, chức năng phối hợp, tạo điều kiện triển khai xây dựng mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” để góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể Xứ, Họ và 20 cá nhân có thành tích trong tham gia triển khai thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về An ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này