APEC "nói không" với chủ nghĩa dân tộc vaccine

19:15 | 10/11/2021
"Thật vui khi biết rằng không có nền kinh tế APEC nào đưa ra các hạn chế xuất khẩu vaccine", Bộ trưởng Thương mại New Zealand chia sẻ trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2021.
APEC cần đi đầu đưa Châu Á - Thái Bình Dương trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ

Trong họp báo rạng sáng 10/11, các bộ trưởng New Zealand đã thông báo về kết quả Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế APEC (AMM) thứ 32 đồng thời, nhấn mạnh các nỗ lực của APEC trong ứng phó đại dịch và khẳng định các bên tiếp tục có "lập trường mạnh mẽ" chống lại chủ nghĩa dân tộc vaccine Covid-19.

Sự kiện diễn ra trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên APEC hôm 13/10 tới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

APEC
Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế APEC (AMM) thứ 32. Ảnh: AFP

Nói không với “chủ nghĩa dân tộc vaccine”

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại New Zeland O’Connor khẳng định: “Tất cả đều biết rằng không ai trong chúng ta an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn. Đây là quan điểm xuyên suốt kể từ khi APEC thảo luận về một chương trình ứng phó chung đối với chủ nghĩa dân tộc vaccine vào tháng 6”.

“17 nền kinh tế APEC đã giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với vaccine và các sản phẩm liên quan, giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn”, ông O’Connor cho biết thêm.

Các thành viên APEC cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hàng hóa thân thiện với môi trường được thông thương giữa các quốc gia thành viên và xem xét việc mở rộng số lượng hàng hóa xanh được áp dụng mức thuế thấp hơn.

Về việc Mỹ đề nghị đăng cai APEC năm 2023, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết các nền kinh tế thành viên chưa đạt đồng thuận về vấn đề này.

Thương mại tự do là chìa khóa phục hồi hậu đại dịch

Trước đó, hãng tin AFP cho biết, Hội nghị AMM 32 giữa các bộ trưởng ngoại giao và thương mại APEC hôm 9/11 đã đi đến thống nhất rằng, thương mại tự do và các nền kinh tế mở sẽ thúc đẩy sự phục hồi của khu vực khỏi đại dịch.

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor khẳng định, các điểm nổi bật bao gồm kế hoạch tự nguyện đóng băng trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và cam kết tự do hóa thuế quan đối với vaccine và các vật tư y tế đại dịch khác. Ông O'Connor cho biết đã có thỏa thuận bao quát về sự cần thiết phải tránh dựng lên các rào cản thương mại để đối phó với những thách thức do đại dịch gây ra.

“Chính thương mại tự do, công bằng và cởi mở sẽ giúp các nền kinh tế tiến ra khỏi đại dịch này… chúng ta cần sự cởi mở để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, thực sự thì thương mại là giải pháp cho những thách thức của chúng ta”, theo ông O’Connor.

"Khoảng 81 triệu việc làm đã bị mất trên toàn khu vực do Covid-19 và tác động lên chuỗi cung ứng là rất lớn, nhưng các thành viên APEC đã bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc khủng hoảng này."

21 nền kinh tế thành viên của APEC chiếm gần 40% dân số thế giới và khoảng 60% nền kinh tế toàn cầu.

Theo Cẩm Anh/kinhtedothi.vn

https://kinhtedothi.vn/apec-noi-khong-voi-chu-nghia-dan-toc-vaccine-440445.html

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này