Kinh nghiệm mở cửa trường học ở các nơi có dịch

08:00 | 11/11/2021
Liên quan đến việc mở cửa trường học, hiện một số địa phương còn băn khoăn khi chưa thống nhất thực hiện biện pháp đảm bảo giãn cách trong nhà trường, xử lý ra sao khi xuất hiện F0 trong trường học,...
Bước đầu chỉ học sinh lớp 9 ở Ba Vì đến trường học trực tiếp Hà Nội: Học sinh một số khối lớp ở 18 huyện, thị xã trở lại trường từ ngày 8/11
Nhiều tỉnh thành đã mở cửa trường học, đón học sinh tới lớp học trực tiếp. Ảnh minh họa: Minh Hà
Nhiều tỉnh thành đã mở cửa trường học, đón học sinh tới lớp học trực tiếp. Ảnh minh họa: Minh Hà

“Chỉ cách ly ca nhiễm, không đóng cửa trường học”

Thực tế hiện nay, nhiều tỉnh thành sau khi cho học sinh đi học trực tiếp đã khẩn trương đóng cửa khi phát hiện học sinh, giáo viên là F0. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành, việc dạy học trực tiếp vẫn được duy trì dù xuất hiện ca nhiễm trong trường học.

“Mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học của Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường”, đó là thông tin Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam Hà Thanh Quốc trao đổi tạo hội nghị với 63 tỉnh thành do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì chiều 9.11.

Cụ thể, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm chứ không đóng cửa cả trường. Việc xét nghiệm, sàng lọc, vệ sinh khử khuẩn được nhanh chóng triển khai để sớm đưa hoạt động dạy học tại lớp học đó trở lại bình thường. Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức nội trú, bán trú, hàng tuần địa phương tổ chức test nhanh cho học sinh; khu vực “điểm nóng” thì xét nghiệm 2 lần/tuần để sớm phát hiện ca nhiễm và kịp thời xử lý.

Khoanh vùng hẹp, truy vết nhanh, khử khuẩn khẩn trương, để học sinh trường có ca nhiễm chỉ học trực tuyến 2-3 rồi trở lại trực tiếp, cũng là cách mà ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đang triển khai. Song song với đó là linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học khi chia đôi lớp và luân phiên mỗi nửa học trực tuyến, trực tiếp vào buổi sáng, chiều.

Trẻ đi học đeo khẩu trang, giãn cách như thế nào?

Hiện một số địa phương bày tỏ sự băn khoăn khi chưa thống nhất thực hiện biện pháp đảm bảo giãn cách trong nhà trường, tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà trường, tổ chức cho học sinh ăn bán trú, việc đeo khẩu trang của giáo viên, trẻ em mầm non, học sinh khi thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường...

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các trường thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 1583 ngày 7.4.2020 của Bộ GDĐT.

Theo đó, trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, không áp dụng giãn cách trong lớp học, nhưng cần hạn chế tiếp xúc giữa các lớp.

Về phương án xử lí khi phát hiện F0 trong lớp học, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các trường học trên cả nước đều phải có kế hoạch phòng chống dịch mới. Kế hoạch này phải được ban chỉ huy phòng chống dịch cấp quận huyện phê duyệt.

"Khi trường có F0 thì khoanh vùng ngay lập tức, sàng lọc, F1 cách ly tại nhà hoặc tập trung, phong toả lớp học hoặc tầng học/toà nhà đó. Sau đó phun trùng khử khuẩn. Sau 24h khử khuẩn có thể đưa học sinh, giáo viên lớp khác vào lớp học đó học. Đó là thích ứng an toàn, hiệu quả" - ông Tuyên nhấn mạnh.

Theo Tường Vân/laodong.vn

https://laodong.vn/giao-duc/kinh-nghiem-mo-cua-truong-hoc-o-cac-noi-co-dich-972348.ldo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này