Học sinh lớp 9 huyện Ba Vì trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến

15:47 | 08/11/2021
(LĐTĐ) Theo đúng kế hoạch, ngày 8/11, học sinh khối lớp 9 của các trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) đã trở lại trường học tập sau một thời gian khá dài học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19.
Ba Vì diễn tập phương án đón học sinh quay trở lại trường Tổ chức dạy học trực tiếp ở huyện Ba Vì để có kinh nghiệm mở dần ra toàn Thành phố Bước đầu chỉ học sinh lớp 9 ở Ba Vì đến trường học trực tiếp

Trong buổi học đầu tiên, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội do Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại một số trường học thuộc huyện Ba Vì.

Học sinh lớp 9 huyện Ba Vì trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội do Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại một số trường học thuộc huyện Ba Vì.

Trực tiếp kiểm tra tại một số trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì như Đông Quang, Phong Vân, Thái Hòa từ khâu chuẩn bị, phân luồng đón học sinh đến quá trình tổ chức dạy học, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đánh giá, nhìn chung, các trường đã chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, đáp ứng các tiêu chí an toàn để tổ chức dạy học. Về cơ bản, học sinh có nền nếp học tập và ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tốt.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch, quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh trong quá trình học tập, đồng thời thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang đúng cách, chú ý giữ khoảng cách khi học tập tại trường. Các nhà trường cần tận dụng tối đa thời gian học sinh được quay trở lại trường để tổ chức dạy học có chất lượng, rà soát, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh có khó khăn trong thời gian học trực tuyến vừa qua.

Học sinh lớp 9 huyện Ba Vì trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến
Những tiếng trống đầu tiên vang lên sau nhiều tháng "nghỉ ngơi".

Sau khi thực hiện các quy định của trường về phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp, chung tâm trạng háo hức như các bạn trong lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Đông Quang (xã Đông Quang, huyện Ba Vì), em Lê Thị Cẩm Tú vui vẻ cho biết, hôm nay em dậy sớm, mặc áo đồng phục đã mua từ đầu năm học để đến trường. “Mặc dù háo hức gặp bạn bè và thầy cô nhưng em vẫn luôn nhớ lời thầy cô và bố mẹ dặn từ hôm trước. Em mang sẵn 1 bình nước cá nhân, thêm vài chiếc khẩu trang trong ba lô để dự phòng. Chắc chắn chúng em sẽ phải hạn chế việc tụ tập dù rất nhớ nhau. Muốn được học trực tiếp thì phải nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch” - em Lê Thị Cẩm Tú chia sẻ.

Em Lê Quang Trung, Trường Trung học cơ sở Thái Hòa (xã Thái Hòa, huyện Ba Vì) lại có phần băn khoăn về việc học tập sau một thời gian học trực tuyến tại nhà. Em Lê Quang Trung mong muốn giáo viên sẽ dành thời gian hệ thống lại những kiến thức cơ bản để em và các bạn có thể tự tin lĩnh hội các bài học mới.

Học sinh lớp 9 huyện Ba Vì trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến
Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch trong quá trình dạy - học.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh, Phòng GD&ĐT huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn các trường học xây dựng kịch bản, phương án tổ chức đón học sinh đến trường. Căn cứ tình hình thực tế và đối tượng học sinh, từng nhà trường đã xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường phù hợp, bảo đảm an toàn. Trên cơ sở kịch bản diễn tập điểm diễn ra tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đô sáng 7/11, các nhà trường đã tổ chức diễn tập tại đơn vị mình với các tình huống cụ thể, bảo đảm 100% thành viên đều nắm được quy trình đón học sinh trở lại trường; cách xử lý khi phát hiện F0, F1, F2 trong lớp; theo dõi, quản lý học sinh khi học tại trường và phân luồng, hướng dẫn học sinh rời lớp học, di chuyển về nhà an toàn…

Theo thống kê, toàn huyện Ba Vì có hơn 3.900 học sinh đi học trực tiếp tại trường. Qua báo cáo nhanh trong buổi học sáng 8/11, có 60 học sinh nghỉ học. Các lớp đều bố trí chỗ ngồi bảo đảm giãn cách. Ghi nhận chung, học sinh rất háo hức, phấn khởi được trở lại trường sau một thời gian học trực tuyến. Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì đã chỉ đạo các nhà trường tuyệt đối không được chủ quan, luôn đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu để có thể duy trì việc tổ chức dạy học trực tiếp lâu dài.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này