Ba Vì diễn tập phương án đón học sinh quay trở lại trường

18:55 | 07/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 7/11, nhằm chuẩn bị đón học sinh lớp 9 trở lại trường học theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã chỉ đạo diễn tập phương án đón học sinh. Buổi diễn tập được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Cổ Đô.
Tổ chức dạy học trực tiếp ở huyện Ba Vì để có kinh nghiệm mở dần ra toàn Thành phố Bước đầu chỉ học sinh lớp 9 ở Ba Vì đến trường học trực tiếp Từ ngày 8/11, học sinh một số khối lớp ở Ba Vì học trực tiếp, các nơi khác học trực tuyến

Năm học này, Trường THCS Cổ Đô có 3 lớp 9 với 98 học sinh. Trong suốt thời gian qua, để đón học sinh trở lại trường, Trường THCS Cổ Đô đã tổ chức họp phụ huynh học sinh, tuyên truyền để mỗi em học sinh nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường cũng tiến hành tổng vệ sinh, lên phương án đón học sinh trở lại trường.

Ba Vì diễn tập phương án đón học sinh quay trở lại trường
Diễn tập đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh: Hồng Đạt)

Tại chương trình diễn tập, các đại biểu đã được tham quan 12 nội dung của chương trình như: Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường; đón, hướng dẫn học sinh khi đến cổng trường, xếp xe;

Hướng dẫn học sinh về lớp học theo phân luồng, đảm bảo giãn cách; đón học sinh tại cửa phòng học, thực hiện các biện pháp phòng dịch; quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh trong giờ học; xử lý các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong quá trình đo thân nhiệt tại cửa phòng học; xử lý các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong quá trình đang học trong lớp;

Trường hợp đang trong giờ học được báo trong lớp có trường hợp F0; trường hợp đang trong giờ học được báo trong lớp có trường hợp F1; trường hợp đang trong giờ học được báo trong lớp có trường hợp F2; hướng dẫn học sinh các công việc cuối buổi học; hướng dẫn học sinh ra khỏi phòng học theo phân luồng và đảm bảo giãn cách.

Tại buổi diễn tập, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Cổ Đô đã thực hiện tốt các tình huống đề ra, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi xem các tình huống tại buổi diễn tập, đại diện các trường trên địa bàn huyện Ba Vì cũng đã có những ý kiến băn khoăn, góp ý về việc cách ly F0, trường hợp nhiễm bệnh, phân luồng học sinh ở các trường có không gian chật chội. Các ý kiến đều được lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện Ba Vì giải đáp kịp thời.

Ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Giáo dục Đào tạo huyện, Trường THCS Cổ Đô đã hoàn thành tốt chương trình diễn tập đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng nhấn mạnh, Ba Vì là huyện duy nhất của thành phố Hà Nội đón học sinh lớp 9 trở lại trường đó là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với huyện Ba Vì.

Bởi vậy cần đặc biệt lưu ý, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tại huyện đã có 2 xã là Vân Hòa, Vật Lại có F0, vì vậy các trường học, các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Ba Vì diễn tập phương án đón học sinh quay trở lại trường
Hướng dẫn học sinh khi có các dấu hiệu ho, sốt. (Ảnh: Hồng Đạt)

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi trở lại trường, bắt đầu từ ngày 8/11, đối với học sinh khối 9, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đề nghị các trường cần làm tốt việc chống ùn tắc tại cổng trường;

Những ngày đầu các trường cùng với địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn các em học sinh đi theo làn khi vào trường, lớp học; khi tới giờ ra chơi, các trường cố gắng động viên, tuyên truyền các em chơi tại chỗ, các trường bố trí điểm chơi tại chỗ cho các em;

Khi hết giờ học các trường phải bố trí lớp về trước, về sau, không để ùn tắc tại cổng trường; tổ chức tốt việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, học sinh để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong bối cảnh hiện nay, các nguồn lây xâm nhập từ các phía và nguy cơ dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn. Nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi Thành phố phải thận trọng hơn, đã mở phải bảo đảm an toàn cho học sinh; kiên quyết không mở khi thấy rõ nguy cơ lây nhiễm trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, việc chỉ mở lại trường học tại huyện Ba Vì từ ngày 8/11 do huyện có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của Thành phố. Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, Thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong khi mở lại ở huyện Ba Vì, từng quận, huyện, thị xã cũng sẽ rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực. Thành phố sẽ xem xét, đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí, các điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay.

Hồng Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này