Nghệ An: Xuất hiện 9 ca cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm trên 3.000 người

13:13 | 06/11/2021
(LĐTĐ) Xuất hiện 9 ca cộng đồng ở thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); đến nay, đã có trên 3.000 người dân tại 2 địa phương trên đã được lấy mẫu xét nghiệm.
Xuất hiện chùm ca bệnh, phong toả 8 khoa của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Nghệ An: Trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai, 2 cựu chủ tịch xã lĩnh án Nghệ An: F1 của các ca bệnh ở xã Quỳnh Bảng trải rộng 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu

Tại thị trấn Quán Hành, 7 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đều trú tại khối Kim Liên, hiện đã bị phong tỏa. Trong tối 5/11, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên 2.000 người dân tại đây. Các ca nhiễm Covid-19 tại thị trấn Quán Hành được đánh giá có lịch trình di chuyển rất phức tạp.

Tại xã Nghi Hoa, 2 ca nhiễm Covid-19 đều trú tại xóm 4, là người nhà của một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại thị trấn Quán Hành. Địa phương đã tiến hành phong tỏa xóm 4 và xóm 11 với trên 1.200 nhân khẩu.

Trong ngày 5/11, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân. Trong sáng 6/11, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 2 xóm.

Nghệ An: Xuất hiện 9 ca cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm trên 3.000 người
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống và tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tại huyện Nghi Lộc

Huyện Nghi Lộc cũng đã thông báo cấp độ dịch trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, toàn huyện Nghi Lộc cấp độ 2, các địa phương cấp độ 3 gồm: xã Nghi Hoa, xã Nghi Trung, thị trấn Quán Hành; cấp độ 2 gồm xã Nghi Thạch, xã Nghi Xuân; cấp độ 1 bao gồm 24 xã còn lại.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, sáng 6/11, địa phương này đã ghi nhận 22 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 6 ca cộng đồng (huyện Nghi Lộc 5, huyện Hưng Nguyên 1); 16 ca đã được cách ly từ trước (8 ca là F1, 8 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.619 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương; 20 bệnh nhân tử vong; 370 bệnh nhân đanh đang điều trị.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.904. Phát hiện 426 ca dương tính (422 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này