Quận Ba Đình: Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thầy, cô giáo

18:11 | 05/11/2021
(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, ngày 5/11, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức Tọa đàm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Hà Nội ban hành kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2021

Buổi tọa đàm được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân quận tới 49 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với sự tham dự của hơn 3.800 cán bộ, giáo viên trên địa bàn quận Ba Đình.

Qua đó, nhằm giúp các thầy cô giáo trong các nhà trường trên địa bàn quận có cơ hội tham gia tìm hiểu và thực hiện tốt những quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. Từ đó, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Quận Ba Đình: Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thầy, cô giáo
Quận Ba Đình tổ chức Tọa đàm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tư pháp quận Ba Đình cho hay, tọa đàm được tổ chức với mong muốn giúp cho các cấp, ban, ngành, các nhà trường, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương trên địa bàn quận nâng cao thêm nhận thức về vai trò của pháp luật trong đời sống, khả năng thực hiện pháp luật trong quản lý Nhà nước và chăm lo, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho các con học sinh.

Ban đầu, quận Ba Đình dự định tổ chức Ngày hội pháp luật tại Trường trung học cơ sở Thăng Long, với 3 nội dung: Tổ chức gian trưng bày giới thiệu pháp luật; tọa đàm và tư vấn pháp luật; thi video clip về công tác phổ biến pháp luật tại cơ sở. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân quận đã điều chỉnh, không tổ chức gian trưng bày, tư vấn pháp luật, mà thay vào đó là tọa đàm trực tuyến.

Tai buổi tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thị Hoa, Trưởng bộ môn Lý luận và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia; luật sư Bùi Đình Ứng và luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã giải đáp, tư vấn cho các thầy, cô giáo nhiều vấn đề pháp luật liên quan trực tiếp đến Luật Giáo dục; phòng tránh xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trên không gian mạng…

Quận Ba Đình: Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thầy, cô giáo
Bà Vũ Thanh Tú (bên phải) trao giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về phòng, chống Covid-19 cho quận Ba Đình.

Tiến sĩ Lê Thị Hoa mong muốn, hàng năm sẽ có nhiều hơn các Ngày Pháp luật. Theo bà, để tuân thủ đúng pháp luật, người dân không chỉ phải biết, mà còn phải hiểu và để giúp người dân hiểu luật, cần có các hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Với tuyên truyền pháp luật cho học sinh, cần định hướng cho các em những vấn đề trẻ cần biết phù hợp với lứa tuổi như các em biết nói không với các lời đề nghị khiếm nhã, biết phản ứng với những hành vi xâm hại… và gắn với các ví dụ thực tế để các em hiểu và nhớ lâu. Còn với các thầy, cô giáo, nên quan tâm đến các các chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình...

Tại buổi Tọa đàm, bà Vũ Thanh Tú, Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội đã trao 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cho quận Ba Đình.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này