Cụ thể hóa các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08:28 | 05/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 4/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của huyện tới điểm cầu 29 xã, thị trấn.
Tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập Chú trọng tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội đã giới thiệu những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn đã thông tin cụ thể về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc.

Cụ thể hóa các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện nắm được nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung chuyên đề toàn khóa và các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-T/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Cùng với đó, các cấp ủy chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, đăng ký mô hình, việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần coi trọng việc cụ thể hóa các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ứng Hòa”…

Cụ thể hóa các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng cuộc thi viết về gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết về gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua gần 1 năm phát động cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ tích cực tham gia trong cán bộ đảng viên ở các chi bộ trong toàn huyện.

Tính đến ngày 10/5/2021, Ban tổ chức đã nhận được 306 bài dự thi từ 38/54 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, khối xã, thị trấn và các trường học là 278 bài, khối cơ quan là 28 bài. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện tốt, có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng như: Vạn Thái, Kim Đường, Hoa Sơn, Trường Thịnh, Phù Lưu.

Ban tổ chức đã chọn ra được 5 tập thể và 21 cá nhân có bài viết xuất sắc nhất về gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trong cuộc thi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công việc làm theo, thực chất tự nguyện, điển hình đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Quyết định khen thưởng đối với 5 tập thể và trao 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các cá nhân

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này