LĐLĐ quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ công đoàn

21:42 | 04/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 3/11, LĐLĐ quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” và tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dung hàng Việt Nam” cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021 LĐLĐ quận Đống Đa: Tiếp tục đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch Covid-19
LĐLĐ quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ công đoàn
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung Nghị quyết 02-TQ/TW đến các cán bộ Công đoàn cơ sở quận Đống Đa

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Hà Đông - ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố.

Hội nghị được đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt 05 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của tổ chức Công đoàn đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045. Để thực hiện được chỉ tiêu của từng thời kỳ, Nghi quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo LĐLĐ Quận trình bày Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ Quận thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung do giảng viên truyền đạt, đồng thời cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động Công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần 2 của Hội nghị, đồng chí Hà Đông - Ủy viên TV, trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thông qua hội nghị, cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kỹ năng tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tích cực sử dụng hàng Việt Nam từ đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, hiểu biết, ưu tiên dùng hàng Việt trong đời sống hàng ngày với thông điệp “Ưu tiên dùng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước và nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam”.

H.Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này