Đại sứ quán Cộng hòa Panama trao áo ấm tới Làng trẻ em Birla Hà Nội

15:35 | 03/11/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (3/11), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Panama tại Việt Nam tổ chức chương trình trao quà từ thiện của Đại sứ quán Panama cho Làng trẻ em Birla Hà Nội.
Vận động các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cùng góp sức chống dịch Công tác đối ngoại nhân dân để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế Ấm áp Tết Sum vầy tại Làng trẻ em Birla

Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ làng trẻ em Birla Hà Nội vượt qua những khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 nhân kỷ niệm 118 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Panama (3/11/1903 - 3/11/2021).

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội rất vui mừng được là cầu nối hữu nghị, phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Panama trao quà từ thiện cho Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Đại sứ quán Cộng hòa Panama trao áo ấm tới Làng trẻ em Birla Hà Nội
Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao áo ấm đến với Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Năm nay kỷ niệm 46 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Panama (28/8/1975 - 28/8/2021), đánh dấu sự phát triển của quan hệ song phương hai nước rất tốt đẹp, bất chấp bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19.

"Đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội rất mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội, Việt Nam và Panama, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, từ đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa", bà Trần Thị Phương cho biết.

Đại sứ quán Cộng hòa Panama trao áo ấm tới Làng trẻ em Birla Hà Nội
Những tấm áo ấm này là quà từ thiện của Đại sứ quán Panama cho Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cũng đã gửi lời chúc mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Panama và lời cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đại sứ quán Panama tới Hà Nội, mong rằng sự gắn kết này sẽ tiếp tục phát triển bền chặt hơn nữa.

Chia sẻ tại chương trình, Đại sứ Eligio Salas đệ tam nhấn mạnh, trẻ em là mầm non, tương lai của đất nước Việt Nam và đó là lý do tại sao đúng vào ngày Quốc khánh Panama, Đại sứ quán Panama muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để giảm bớt phần nào những thiếu thốn của các em và qua đó cũng là cảm ơn đất nước Việt Nam vì đã luôn đồng hành cùng người dân Panam trong suốt quá trình để đấu tranh giành chủ quyền độc lập.

Thay mặt trẻ em Làng Birla Hà Nội, Giám đốc Trịnh Thanh Huyền đã gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Panama tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vì món quà ý nghĩa dành cho các cháu đang được nuôi dưỡng tại Làng trong lúc khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Bà Huyền cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị trong thời gian tới.

Tại chương trình, ngài Eligio Salas đệ tam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam và bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã trao những chiếc áo ấm tới bà Trịnh Thanh Huyền - Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội và nhờ bà Huyền trao tới tay các trẻ em của Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Ngài Đại sứ và Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cũng đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến các em nhỏ đang được nuôi dạy tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, chúc các em ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học tập tốt, chúc các thày cô, những người cha người mẹ thứ hai của các em có sức khỏe tốt để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả.

Hà Nội đã chuyển rét, những chiếc áo ấm ngày hôm nay được trao tặng đến các em ở Làng trẻ Birla tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sự nồng ấm của tình hữu nghị, tình yêu thương.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này