LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Sổ tiết kiệm Công đoàn và hỗ trợ con đoàn viên mồ côi vì dịch Covid-19

18:22 | 02/11/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (2/11), Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình đoàn viên Trần Thị Thu Hà (thường trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) tử vong do nhiễm Covid-19 trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua. Cùng đến thăm có đại diện các Ban của LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Trì và đại diện Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên - nơi chị Trần Thị Thu Hà công tác.
LĐLĐ thành phố Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng tới Chương trình “Sóng và máy tính cho em" LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 Nhân lên niềm hạnh phúc từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”

Chị Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1993) khi qua đời để lại con nhỏ năm nay mới lên 5 tuổi là cháu Nguyễn Bảo Anh, hiện sống cùng bố và ông, bà nội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Được biết, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, khi thôn Thọ Am trở thành ổ dịch với nhiều ca nhiễm Covid-19, cả gia đình chị Trần Thị Thu Hà gồm 9 người đều bị nhiễm bệnh. Riêng chị Hà đang mang thai, do bệnh trở nặng nên đã không kịp cứu chữa, dẫn đến tử vong.

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Sổ tiết kiệm Công đoàn và hỗ trợ con đoàn viên mồ côi vì dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho cháu Nguyễn Bảo Anh

Chia sẻ những mất mát không gì bù đắp được của gia đình chị Hà và đặc biệt là cháu Nguyễn Bảo Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã động viên gia đình cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống, sinh hoạt gia đình và chăm lo tốt việc học tập cho cháu Bảo Anh. Trong dịp thăm hỏi này, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa đã thay mặt LĐLĐ Thành phố trao tặng cho cháu Nguyễn Bảo Anh Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam với số tiền 10 triệu đồng và hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ xã hội Công đoàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng đã thay mặt đoàn viên, Công đoàn huyện Thanh Trì cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ thành phố Hà Nội tới đoàn viên Công đoàn và gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại huyện Thanh Trì. Tại buổi thăm hỏi, LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng hỗ trợ động viên gia đình chị Trần Thị Thu Hà 1 triệu đồng.

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Sổ tiết kiệm Công đoàn và hỗ trợ con đoàn viên mồ côi vì dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và đại diện Ban Nữ công, Ban Chính sách xã hội LĐLĐ Thành phố thăm hỏi, động viên cháu Nguyễn Bảo Anh cùng gia đình chị Trần Thị Thu Hà

Qua tâm sự của gia đình, được biết, anh Nguyễn Văn Trọng - chồng của chị Trần Thị Thu Hà là lao động tự do. Do ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ 4, anh bị mất việc làm. Vừa qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã giới thiệu anh Nguyễn Văn Trọng vào làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng trên địa bàn huyện, giải quyết khó khăn trước mắt và lâu dài do vợ mất, phải nuôi con nhỏ.

Gia đình chị Trần Thị Thu Hà đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì cùng Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên. Món quà từ các cấp Công đoàn tuy không lớn nhưng là sự động viên, chia sẻ về mặt tinh thần, giúp gia đình vượt qua nỗi đau mất mát để tiếp tục nuôi dạy cháu Nguyễn Bảo Anh khi vắng mẹ.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này