Lớp học Vật lý online dành cho người mất gốc trong đại dịch Covid-19

14:53 | 02/11/2021
(LĐTĐ) Lớp học thầy Quân mở ra trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã giúp nhiều học sinh mất gốc môn Vật lý tìm lại được niềm yêu thích với bộ môn này.
Người “thắp lửa” đam mê học tập cho học sinh Khát vọng vươn xa Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục mầm non

Không giống những môn học thuộc lòng khác, Vật lý là môn học đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, sáng tạo và không ngừng nghiên cứu. Chính vì thế, hiện nay không ít học sinh “không mặn mà” với những môn khối A nói chung và Vật lý nói riêng, nhiều học sinh đã mất đi gốc kiến thức.

Thêm nữa, gần 2 năm trước, Việt Nam và các nước trên thế giới bắt đầu xuất hiện vi rút SARS-CoV-2. Nhiều hoạt động phải đóng cửa, trong đó có hoạt động giảng dạy trực tiếp. Điều này khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái mất kiến thức, đặc biệt là các môn khối A như Vật lý.

Lớp học Vật lý online dành cho người mất gốc trong đại dịch Covid-19
Thầy giáo trẻ Vũ Hoàng Quân.

Hiểu được điều đó, Lớp học thầy Quân do thầy giáo trẻ Vũ Hoàng Quân (sinh năm 1995, quê Thái Bình) và các cộng sự mở ra với nhiều khóa học dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 nhằm giúp các em củng cố kiến thức và chia sẻ những bí quyết tự học để đạt được kết quả cao.

Theo thầy Quân, trước khi đại dịch bùng nổ cũng đã có rất nhiều học sinh mất gốc về môn học này. Sau khi có dịch, số lượng học sinh mất gốc và đứt gãy chương trình càng nhiều. “Thấy học sinh mất gốc, thực sự tôi rất buồn và trăn trở. Chính vì thế, tôi đã mở ra những lớp học online cho từng khối cấp 3, hy vọng sẽ giúp được các em phần nào”, thầy giáo Vũ Hoàng Quân khiêm tốn nói.

Vốn xuất phát điểm là dân chuyên khối A, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng giỏi, thầy giáo Vũ Hoàng Quân đã mở các lớp dạy trực tiếp từ 4 năm trước. Cùng những cố gắng hoàn thiện kỹ năng và chuyên môn, thầy giáo trẻ 9X cùng Lớp học thầy Quân đã liên tục giúp nhiều học sinh có kết quả rất cao trong các kỳ thi quan trọng. Đặc biệt, gần nhất là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, không ít học sinh của thầy Quân đã đạt thành tích cao môn Vật lý với số điểm gần tuyệt đối 9,75, trở thành Thủ khoa, Á khoa các trường đại học.

“Nhiều học sinh ban đầu mất gốc, sau khi trải qua các khóa học của tôi và cộng sự thì đã đạt kết quả rất cao. Nhiều em liên tiếp đạt học sinh giỏi”, thầy giáo Vũ Hoàng Quân chia sẻ.

Lớp học Vật lý online dành cho người mất gốc trong đại dịch Covid-19
Các bài giảng của thầy giáo Vũ Hoàng Quân chú trọng vào việc đơn giản, ấn tượng để học sinh dễ nhớ.

Theo thầy giáo Vũ Hoàng Quân chia sẻ về cách học môn Vật lý, không giống như nhiều môn học khác, Vật lý quan trọng nhất là thực hành thí nghiệm, nó góp phần đơn giản hóa các hiện tượng và quá trình vật lý. Đây chính là trợ thủ đắc lực giúp tạo trực quan sinh động, kích thích tư duy trên những đối tượng và quá trình đang diễn ra trước mắt.

Để thực sự học được môn Vật lý, học sinh nên tận dụng các kiến thức trên mạng xã hội, Youtube và các nền tảng xã hội khác; từ đó hiểu và vận dụng vào thực tiễn bài làm của mình.

Thêm nữa, một nền tảng không thể thiếu cho người mất gốc là học sinh cần phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, giải các đề. Học sinh nên lần lượt làm các dạng bài tập từ dễ đến khó để củng cố vững chắc kiến thức.

Cùng với việc tìm tòi, thầy giáo Vũ Hoàng Quân cũng khuyên học sinh nên tận dụng mạng xã hội tham gia các nhóm diễn đàn, từ đó tìm kiếm cho mình nhóm bạn cùng nhu cầu và sở thích. “Cùng nhau học tập và trao đổi giúp gia tăng sự hứng thú trong cách tiếp cận kiến thức. Hơn nữa học nhóm luôn mang lại hiệu quả cao hơn so với học một mình”, thầy giáo Vũ Hoàng Quân cho hay.

Được biết, các khóa học cho từng cấp của Lớp học thầy Quân có thể học theo chủ đề, dạng bài, các khoá ôn tập (giữa kỳ, cuối kỳ) được học các kiến thức tổng hợp các dạng bài và kiểm tra kiến thức. Khoá luyện đề và tổng ôn (dành cho khối 12) thường học vào đầu tháng 4 giúp học sinh củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ngoài Lớp học thầy Quân, thầy giáo trẻ Vũ Hoàng Quân còn có trang cá nhân với hơn 900.000 người theo dõi. Các bài giảng trên kênh Youtube cũng thu hút số lượng học sinh theo dõi khủng.

P.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này