Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch

11:41 | 02/11/2021
(LĐTĐ) Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như tuyên truyền, phát thực phẩm miễn phí cho người dân, tham gia Tổ Covid cộng đồng, trực tại các chốt kiểm dịch hỗ trợ các điểm tiêm phòng… Qua đó, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch.
Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong chống dịch 50 sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 tại Hạ Lôi Tổ chức đợt cao điểm sinh viên tình nguyện hiến máu

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Anh Nguyễn Thành Luân - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu, cho biết, trong đợt tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 diện rộng đã có rất nhiều tình nguyện viên tham gia điều phối, hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại các điểm tiêm thực hiện khai báo y tế, thực hiện tiêm vắc xin theo quy trình hướng dẫn; hỗ trợ sắp xếp vị trí chờ của người dân trước và sau khi tiêm; hỗ trợ hướng dẫn cho người tiêm vắc xin những lưu ý sau khi tiêm; hỗ trợ nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch
Sắc xanh tình nguyện trên mặt trận chống dịch

Đoàn Thanh niên cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ phường để triển khai mô hình “gom hàng giúp dân”. Với phương tiện là xe máy, các đoàn viên thanh niên của phường trở thành những “shipper áo xanh” hỗ trợ việc giao thực phẩm đến tận tay của người dân.

Mặc dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch như liên tục tiếp xúc với nhiều người nhưng đoàn viên thanh niên luôn cố gắng để có thể giúp đỡ các hộ dân có thực phẩm đảm bảo cho bữa ăn hàng ngày, đồng thời tuyên truyền đến mọi nhà chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế cũng như chính quyền các cấp.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch
Những “shipper áo xanh” của phường Dịch Vọng Hậu

“Chương trình này theo em thấy là rất phù hợp với tình hình dịch hiện nay, nó vừa giúp các hộ dân có thực phẩm đảm bảo bữa ăn hàng ngày vừa đảm bảo nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và chính quyền các cấp. Bọn em phải đi cả trời nắng, trời mưa, phải tiếp xúc với nhiều người nên bọn em cũng chủ động tuân thủ quy tắc 5K để bảo vệ cho chính mình, mọi người và cả xã hội”, Nguyễn Quang Huy, thành viên của đội “shipper áo xanh” chia sẻ…

Mô hình “gom hàng giúp dân” được thực hiện trong vòng 2 tháng từ ngày 30/7 đến ngày 21/9/2021 thực sự là một mô hình mới, sáng tạo và đầy ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội, tránh tình trạng người dân đơn độc bị đẩy lại phía sau trong hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, hành động góp phần ý nghĩa trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Ngoài việc tham gia hỗ trợ trực tiếp chống dịch, các đoàn viên thanh niên của phường được triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng dịch, trực chốt các khu chợ, các cửa ngõ chính tại địa bàn phường, tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch cũng như vận chuyển, trao tặng những suất quà, bữa ăn tình nghĩa cho người già, sinh viên ở trọ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch
Anh Nguyễn Thành Luân - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu tặng quà cho các bạn sinh viên bị mắc kẹt tại địa bàn phường

Sức mạnh của màu xanh tình nguyện

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu đã triển khai nhiều chương trình, phần việc có ý nghĩa hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Khi tình hình dịch đã phần nào được kiểm soát thì các bạn đoàn viên thanh niên vẫn tiếp tục làm những công việc hỗ trợ tại địa phương như diệt loăng quăng, bọ gậy phòng sốt xuất huyết hay chương trình hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Được biết, trên địa bàn phường có dịch sốt xuất huyết khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, Đoàn phường đã tích cực vận động các bạn tình nguyện viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát giấy tuyên truyền người dân cần vệ sinh chậu cây, hồ nước và nhận biết các dấu hiệu về sốt xuất huyết. Từ sáng sớm, lễ ra quân được tổ chức tại nhà văn hóa số 6 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, các bạn thanh niên kết hợp hợp với tổ y tế phường hăng hái lên đường, kiểm tra các hồ nước, vườn cây rậm rạp và nhận được rất nhiều hưởng ứng của người dân.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay đẩy lùi đại dịch
Các bạn tình nguyện viên tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Không thể phủ nhận làn sóng Covid-19 đã khiến cuộc sống của người người nhà nhà bị xáo trộn nhưng nhờ đó lại giúp chúng ta nhận ra nhiều giá trị tích cực và đáng trân trọng. Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung sẽ luôn nêu cao tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, cùng trao yêu thương bằng những hành động sẻ chia, hay đơn giản là giữ ý thức tốt, chấp hành quy định phòng chống dịch để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Cuộc chiến chống dịch còn gian nan, nhưng trong ánh mắt của những đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ở đây luôn ánh lên niềm tin chiến thắng dịch đại dịch.

Đại dịch có sức càn quét đáng sợ bao nhiêu, màu áo xanh của các bạn tình nguyện viên lại ấm áp, thắp sáng trái tim và sưởi ấm cõi lòng tới mỗi người dân bấy nhiêu. Bất kể ngày đêm, không kể giờ giấc, nắng mưa hay nguy hiểm, thanh niên đều sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình… Bằng những hành động và việc làm cụ thể, thanh niên tình nguyện đã và đang góp sức trẻ cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đỗ Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này