Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại nhà trường

09:59 | 02/11/2021
(LĐTĐ) Dưới sự phối hợp chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đông Anh, các Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn huyện đã cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai tốt các phong trào thi đua và hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn tại các nhà trường.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ” Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, với tinh thần chủ động, tích cực triển khai Chương trình phối hợp công tác, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao như: Chung khảo Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT huyện lần thứ VI; giải Bóng chuyền hơi, cầu lông truyền thống ngành GD&ĐT huyện… Qua các hoạt động đó đã góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn và tạo khí thế phấn khởi, hào hứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các nhà trường.

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại nhà trường
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020-2021. (Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: Mai Quý

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp chỉ đạo cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn cử, đối với công tác phòng, chống dịch, qua tuyên truyền, vận động, đã có 2.379 đoàn viên Công đoàn các trường học tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trực kiểm soát y tế ở các thôn, làng, tổ dân phố; 1.155 đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin tại các xã, thị trấn.

Đoàn viên Công đoàn các trường học cũng đã tích cực tham gia tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện. Cụ thể, đã có 405 đoàn viên tham gia vào các tổ bầu cử và tham gia vào đội tuyên truyền lưu động tại địa phương nơi cư trú; 412 đoàn viên tham gia vào các tổ hỗ trợ phòng, chống Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử; 100% đoàn viên đã tham gia đi bầu cử đúng quy định.

Ngoài ra, dưới sự phối hợp chỉ đạo của LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện, các Công đoàn cơ sở đã cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và làm đồ dùng dạy học; Cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được 100% cán bộ, giáo viên các nhà trường hưởng ứng tích cực.

“Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn huyện đang ngày càng được khẳng định và nâng cao. Với sự tham gia chủ động, tích cực của tổ chức Công đoàn, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động tại các nhà trường đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường đã có những bước tiến bộ rõ nét, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ; các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên và chất lượng GD&ĐT của huyện”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại nhà trường
Đoàn viên Công đoàn các nhà trường tham gia Chung khảo hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ VI, năm học 2020-2021 do LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh tổ chức. (Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học huyện Đông Anh năm học 2020-2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn.

Theo Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, nhằm không ngừng phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn tại các nhà trường, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao và phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục tại các nhà trường; tiếp tục đổi mới công tác nữ công, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn; tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khối trường học...

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục nhưng LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn các trường học, không để đoàn viên nào khó khăn mà không nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giáo viên; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn các trường học nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT huyện để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở khối trường học triển khai hiệu quả các hoạt động; tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn các nhà trường; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên các nhà trường rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần…

Cạnh đó, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đối với các trường học ngoài công lập cần chú trọng công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục phối hợp để triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các trường học ngoài công lập trên địa bàn huyện./.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này