Cần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

18:36 | 01/11/2021
(LĐTĐ) Thời gian gần đây, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vận tải liên tỉnh hoạt động trở lại nhằm từng bước phục hồi kinh tế. Quyết định đó cho phép các cơ sở tiếp tục phục vụ sản xuất, đồng thời cũng đặt ra thách thức khi liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình đó, người dân Hà Nội cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ chính mình và xã hội.
Huyện Đông Anh chủ động phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế trong tình hình mới Hà Nội: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường Tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch bệnh và chăm lo, hỗ trợ người lao động

Người dân Thủ đô đang trở lại nhịp sống "bình thường mới", thế nhưng đường phố Hà Nội đã khá đông đúc, lượng người đến các khu vui chơi, ăn uống,.. tăng nhanh. Nhiều cơ sở nhắc nhở người dân tuân thủ nguyên tắc 5K nhưng ở một số nơi vẫn còn tình trạng người dân và cả cơ sở kinh doanh chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từ 6h ngày 14/10, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo có vách ngăn, tuy nhiên một số cơ sở chưa đảm bảo quy định an toàn về phòng, chống dịch.

Ghi nhận trong tối 28/10, tại địa điểm bán Kem Tràng Tiền (35 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), lượng khách đến mua hàng rất đông, mặc dù nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách hàng phải đứng giãn cách và thực hiện khai báo y tế, tuy nhiên do khách quá đông nên việc phòng, chống dịch không được đảm bảo.

Cần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Tại điểm bán kem Tràng Tiền, một số khách hàng không đeo khẩu trang.
Cần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Cũng tại điểm bán kem Tràng Tiền còn xảy ra tình trạng tụ tập đông người.

Tương tự, tại nhà hàng Veggie Castle (38 Ngọc Khánh, quận Ba Đình), lượng khách phủ kín các tầng 1, 2, 3. Dù mã QR có dán trước cửa nhưng rất ít khách quét mã để khai báo y tế. Việc này tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch rất lớn, nếu chẳng may có ca F0 tại quán này, nguồn lây sẽ khó xác định, việc truy vết sẽ vô cùng khó khăn vì có cả khách Tây lẫn khách Việt từ mọi nơi hội tụ.

Tại nhà hàng K-Pub (số 2 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình), lượng khách rất đông vượt quá 50% công suất. Mặc dù, nhà hàng có tấm chắn theo đúng yêu cầu nhưng khách hàng đông đúc khó tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm Covid-19.

Cần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Tình trạng đông đúc của nhà hàng K-Pub.

Không chỉ trong các nhà hàng, tại các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, việc quét mã QR để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch cũng chưa được thực hiện nghiêm chỉnh. Tại chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy, không khó bắt gặp những xe thức ăn, dịch vụ ăn uống vỉa hè, các cửa hàng quần áo, đồ gia dụng với lượng khách không nhỏ.

Cần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Xe hàng đồ ăn tại chợ Nhà Xanh thiếu an toàn trong dịch bệnh.

Tiếp tục ghi nhận trong chiều tối ngày 31/10, với những xe hàng đồ ăn, khách hàng thường ăn tại chỗ hoặc mua về mà không quét mã QR, gây thiếu an toàn trong tiếp xúc và làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp cơ sở chợ bùng dịch, việc truy vết đặc biệt khó khăn vì gần như không xác định được danh tính khách hàng. Đa số khách đều là các bạn trẻ thường xuyên vui chơi, ăn uống tại nhiều địa điểm khác nhau, điều này cũng rất đáng lo ngại vì các ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tồn tại.

Việc nới lỏng các hoạt động trong cộng đồng là cơ hội để phát triển nhưng cũng là thách thức tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Trong tình hình hiện tại, chỉ cần một chút chủ quan, lơ là có thể để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Mỗi người dân cần chung tay phòng dịch để tiếp tục phát triển, thực hiện tốt các biện pháp để sống chung an toàn với đại dịch. Dù tại Hà Nội, số lượng ca mắc đã giảm đáng kể so với thời điểm trước, song việc tiếp đón hàng nghìn người dân từ tỉnh khác mỗi ngày cũng để lại nhiều mối lo về tính an toàn trong đại dịch.

Hải Thủy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này