Trong đau thương, mất mát, người Việt Nam luôn sống nghĩa tình và có ý chí vươn lên

07:43 | 01/11/2021
(LĐTĐ) Chia sẻ tại Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tối qua (31/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ: “Từ đáy lòng tôi rất trân trọng, cám ơn nghị lực của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, mặc dù chịu rất nhiều đau thương, mất mát nhưng bà con thực sự rất nghĩa tình. Trong khó khăn, người Việt Nam mình luôn có ý chí vươn lên bằng được, do đó, khát vọng bình yên là hoàn toàn có cơ sở, có niềm tin”.
Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”: Tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ công đoàn tham gia chống dịch Công bố kết quả 2 cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên” Kịp thời lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả của CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, qua gần 2 năm phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt từ đợt dịch thứ tư bùng phát ở một số tỉnh phía Bắc (từ đầu tháng 5/2021), chúng ta đã kiểm soát tình hình dịch bệnh khá tốt. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là từ tháng 7/2021, chúng ta đã phải đối mặt với đợt dịch mà toàn bộ hệ thống y tế ở khu vực đó đã bị quá tải hàng chục lần.

Trong đau thương, mất mát, người Việt Nam luôn sống nghĩa tình và có ý chí vươn lên
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ tại Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” diễn ra tối qua (31/10).

Theo Phó Thủ tướng, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã bước vào một cuộc chiến toàn lực, toàn diện. Chúng ta đã phải huy động tất cả lực lượng, không chỉ có Y tế, Quân đội, Công an, mà tất cả các lực lượng, trong đó có rất nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Cả nước đã dồn lực chăm lo toàn diện cho khu vực, cả về y tế, an sinh, an toàn và trật tự xã hội.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, những quyết định trên thực địa vào thời điểm đó - thời điểm theo chuyên môn ngành Y đánh giá là sự cố y tế công cộng đặc biệt nghiêm trọng, hay như PGS.TS.Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ trong Chương trình đó là “thảm họa y tế” - chúng ta không có nhiều thời gian để tính toán hơn thiệt, mà phải quyết định rất nhanh, làm bất kể việc gì để có thể cứu sống người bệnh.

“Từ đáy lòng tôi rất trân trọng, cám ơn nghị lực của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, mặc dù chịu rất nhiều đau thương, mất mát nhưng bà con thực sự rất nghĩa tình. Trong khó khăn, người Việt Nam mình luôn có ý chí vươn lên bằng được, do đó, khát vọng bình yên là hoàn toàn có cơ sở, có niềm tin”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ.

Trong đau thương, mất mát, người Việt Nam luôn sống nghĩa tình và có ý chí vươn lên
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa tri ân cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu đã hết lòng phục vụ, chăm sóc, cứu chữa các bệnh nhân Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta phải chủ động tất cả các phương tiện, kể cả trang thiết bị và xét nghiệm, chủ động tiêm phủ vắc xin sớm nhất có thể cho người dân, sẵn sàng thuốc điều trị ngay từ ban đầu...

Nhưng quan trọng nhất, theo Phó Thủ tướng đó là sự chủ động của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân có thể làm được và phải làm được đó là tuân thủ quy tắc 5K, hiểu đúng về vi rút, có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho mình; tất cả các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, các hộ kinh doanh đều phải tuân thủ các hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở mọi người dân không nên quên hai điều, đó là: Từ nay đến cuối năm, trong điều kiện cả nước chưa phủ hết vắc xin phòng dịch, mỗi người phải cố gắng giữ gìn; và kể cả khi đã tiêm phủ được vắc xin trong cuối năm nay, không có nghĩa là mọi biện pháp với 5K sẽ bị buông lỏng; bởi thực tế trên thế giới, có những nước đã tiêm vắc xin phòng Covid rất nhiều, dịch bệnh vẫn bùng phát và họ vẫn phải quay lại thực hiện giãn cách xã hội.

“Đó là chưa kể trong tương lai, có thể còn có những biến chủng rất nguy hiểm, có thể sẽ làm giảm tác dụng của vắc xin hay của thuốc điều trị, vì thế, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, cùng với toàn hệ thống của chúng ta thực hiện nghiêm quy định 5K”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này