Chuẩn bị tốt cho Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021

21:31 | 30/10/2021
(LĐTĐ) Để hội thi cấp Thành phố diễn ra đúng thời gian, bảo đảm cho thí sinh các đơn vị tham dự vòng sơ khảo được thuận lợi, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy: Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Oai và Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ hội thi cấp Thành phố tổ chức tại đơn vị theo lịch thi của 4 cụm.
Giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất Huyện Ứng Hòa cần tích hợp các tiêu chí đô thị trong xây dựng nông thôn mới "Mái ấm Công đoàn" giúp cô giáo Bùi Thị Hoa thoát cảnh ngập, lụt

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 573-CV/BTGTU về phối hợp tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021.

Công văn nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTGTU ngày 25/2/2021 về việc "Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Thành phố năm 2021". Tính đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức thi và lựa chọn thí sinh tham dự hội thi cấp Thành phố.

Để hội thi cấp Thành phố diễn ra đúng thời gian, bảo đảm cho thí sinh các đơn vị tham dự vòng sơ khảo được thuận lợi, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị, Ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy: Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Oai và Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ hội thi cấp Thành phố tổ chức tại đơn vị theo lịch thi của 4 cụm.

Cụ thể, cụm 1, địa điểm thi tại quận Đống Đa, thời gian tổ chức thi vào ngày 10/11/2021; cụm 2, thi tại quận Tây Hồ, thời gian thi ngày 16/11/2021; cụm 3, thi tại huyện Thanh Oai, thời gian thi ngày 19/11/2021; cụm 4, thi tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội, thời gian thi ngày 23/11/2021. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội lưu ý, mỗi địa điểm thi có không quá 50 đại biểu và phải bảo đảm an toàn phòng dịch.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhiều nội dung quan trọng; đồng thời cổ vũ, động viên, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thi cũng góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 do trung ương tổ chức vào đầu tháng 12/2021.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này