Quận Tây Hồ: Đạt nhiều kết quả trong công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục

22:32 | 28/10/2021
(LĐTĐ) Sáng 28/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GD&ĐT) quận năm học 2020 - 2021.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phối hợp chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe cho người lao động

Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phạm Xuân Tài...

Báo cáo về những kết quả nổi bật trong chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Hoàng Thị Dung cho biết: Tổng số Công đoàn cơ sở thuộc Khối giáo dục trên địa bàn quận Tây Hồ là 30 đơn vị với tổng số đoàn viên 1.527/1.533 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó: Khu vực công lập có 25 Công đoàn cơ sở với 1482 đoàn viên; Khu vực ngoài công lập có 5 (2 Công đoàn cơ sở đang hoạt động) với 45 đoàn viên. Tổng số cán bộ Công đoàn cơ sở là 138, tổng số Đảng viên là 561.

Quận Tây Hồ: Đạt nhiều kết quả trong công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể tiêu biểu

Trong năm học 2020-2021, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Nhờ đó, các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn được đảm bảo hiệu quả, thiết thực, linh hoạt, kịp thời và phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động Công đoàn cơ sở trường học đã tạo được sắc thái riêng, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, năm học 2020 - 2021 là năm học thứ 2 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Tây Hồ đã chủ động, sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp về dạy và học phù hợp với tình hình thực tế.

Đây cũng là năm học nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh bị ảnh hưởng, gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covi-19; Công đoàn các trường đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu quan tâm chăm lo tới các cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn cơ sở các trường đã vận động quyên góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cũng như hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 từ Trung ương đến địa phương với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật như gạo, mì tôm, gia vị...

Nhiều đoàn viên, giáo viên các trường học đã tình nguyện tham gia phục vụ lực lượng ứng trực tại các chốt cách ly, phong tỏa, các chốt vùng xanh an toàn, tham gia phục vụ công tác tiêm vắc xin; làm hàng nghìn mũ chống giọt bắn gửi tặng các y, bác sỹ và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quận Tây Hồ: Đạt nhiều kết quả trong công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể

Cùng với đó, LĐLĐ phối hợp Phòng GD&ĐT quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Theo đó các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; tuyên truyền thực hiện và các chương trình, kế hoạch của Ngành và nhiệm vụ năm học. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tập trung vào các nội dung như: Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Song song với đó, LĐLĐ và phòng GD&ĐT quận triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, người lao động đổi mới, sáng tạo, thích ứng với điều kiện thực tiễn, vượt qua khó khăn, thách thức. Trong năm học vừa qua, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vẫn được duy trì tốt ở các trường, trong đó có 206 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện. Năm học 2020 - 2021 đã có 10 nhà giáo đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 17 đồng chí đạt nhân viên giỏi công nghệ thông tin cấp Thành phố.

Cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm” được tiếp tục triển khai. Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do LĐLĐ tổ chức...

Ngoài ra, công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; công tác nữ công; công tác tài chính Công đoàn trong khối giáo dục cũng được triển khai đạt kết quả đáng khích lệ.

Quận Tây Hồ: Đạt nhiều kết quả trong công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục
Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ trao tặng giấy khen của LĐLĐ quận Tây Hồ cho các tập thể

Từ những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ. Trong năm học 2020 – 2021 mặc dù còn khó khăn nhưng LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận đã khai thác được các thế mạnh. Trong đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, người lao động đã được đổi mới, tạo sự đoàn kết trong các trường học. Công tác công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên và người lao động đã được chú trọng triển khai. Đặc biệt năm học 2020 - 2021 có nhiều tác động lớn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT đã linh động tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua qua đó nâng cao tinh thần cho đoàn viên, người lao động...

Trong năm học tới Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ quận tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT để tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm.

Với những kết quả đạt được, nhân dịp này 1 tập thể và 1 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội; 13 tập thể xuất sắc, 9 tập thể hoàn thành tốt, 21 cá nhân được nhận giấy khen của LĐLĐ quận Tây Hồ.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này