Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn

16:54 | 27/10/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (27/10), huyện Thanh Trì cùng đại diện Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc chi nhánh Hà Nội và đại diện tổ chức Global Friends tại Việt Nam đã tổ chức trao tặng 100 suất học bổng và 30 máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Huyện Thanh Trì cần có kế hoạch cụ thể để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Huyện Thanh Trì chú trọng phát huy vai trò người cao tuổi Huyện Thanh Trì đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tiếp nhận 30 máy tính và 100 suất học bổng từ đại diện Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc, tổ chức Global Friends.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dạy và học của ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học trực tuyến.

Thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BBT ngày 20/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về triển khai đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn Thành phố; để động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, học tốt của các em học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động huyện và đại diện Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc, tổ chức Global Friends đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng và 30 máy tính cho các em học sinh huyện Thanh Trì có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn
Các em học sinh được trao thiết bị máy tính tại buổi lễ.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cũng phối hợp cùng Tập đoàn Viettel và nhóm từ thiện Sen Xanh đã trao 16 máy tính, 586 sim data 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của các em trong thời gian học online.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, huyện Thanh Trì đã kêu gọi được rất nhiều đóng góp của đơn vị, các nhà hảo tâm để chia sẻ những khó khăn với học sinh và gia đình các em trong năm học mới.

Ông Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tất cả các trường trong huyện hỗ trợ các em học sinh các phương tiện học tập, đặc biệt là phương tiện học tập trực tuyến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cũng như của thành phố Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cũng đã phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 100% các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn huyện đã triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” đạt kết quả cao.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này