Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh

16:35 | 27/10/2021
(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho học sinh ở huyện Củ Chi, đây cũng là những học sinh đầu tiên của cả nước được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.
Chưa cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nano Covax Ngoại giao vắc xin là “mặt trận” quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đẩy mạnh vận động, tiếp cận các nguồn vắc-xin phòng Covid-19

Sáng nay 27/10, tại trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho các em học sinh có độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi có mặt kiểm tra, thăm hỏi tình hình sức khỏe của các em học sinh sau khi tiêm.

Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình tiêm vắc-xin tại tại trường Tiểu học thị trấn Củ Chi.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi để tiêm vắc-xin. Đây là điểm tiêm vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến điểm tiêm này sẽ tiêm cho 1.500 em, vắc-xin được sử dụng là Pfizer.

Trước tiêm, các học sinh phải khai báo y tế, có giấy cam kết đồng thuận của phụ huynh. Sau đó là khám sàng lọc, chỉ định tiêm hoặc hoãn tiêm, theo dõi sau tiêm 30 phút.

Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Học sinh được đo thân nhiệt và xịt khuẩn trước khi vào khu vực chuẩn bị tiêm.
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Các em đang ngồi chờ đến lượt tiêm vắc-xin.
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Trước khi tiêm các em được khám sàng lọc.

Đứng chờ con gái tiêm vắc-xin, chị Mai Như Hoa (39 tuổi) cho biết, chị rất vui vì con gái mình đã được tiêm vắc-xin để chị an tâm hơn khi con gái chị sắp đi học trở lại.

“Sáng nay mẹ con tôi dạy từ rất sớm, ăn uống rồi chở con đi tiêm. Thấy vui lắm vì cả nhà đều tiêm hết chỉ có con gái mình chưa tiêm, sắp tới cháu sẽ đi học và đi thi đại học nên cháu tiêm rồi tôi cũng an tâm phần nào”, chị Hoa nói.

Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên y tế lấy vắc-xin ra chuẩn bị tiêm.
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Nhiều em học sinh tỏ ra hồi hộp khi tiêm vắc-xin mũi đầu.
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh
Bạn Trang Anh cầm giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19.

Đứng chờ tới lượt tiêm, em Phạm Nguyễn Châu Doanh (học sinh lớp 12) cho biết dù khá hồi hộp nhưng em đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng để tiêm vắc-xin.

"Em được thầy cô và cha mẹ dặn dò rất kỹ trước khi tiêm. Tối qua em ngủ rất sớm để hôm nay đi tiêm. Em rất vui khi là những học sinh đầu tiên được tiêm vắc-xin và cũng rất háo hức vì sắp được đi học lại, em rất nhớ thầy cô và bạn bè", em Châu Doanh, chia sẻ.

Trong ngày 27/10, Quận 1 và huyện Củ Chi là hai địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Công tác tiêm chủng sẽ được tổ chức chặt chẽ với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả trẻ tham gia.

Hồng Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này