LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

08:39 | 26/10/2021
(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho các cán bộ Công đoàn huyện.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021 Hiện thực hóa giấc mơ an cư của đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Thư
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ đã được nghe đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội phổ biến kiến thức, kỹ năng triển khai công tác Tuyên giáo Công đoàn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để triển khai hiệu quả công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn như: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó tập trung vào các nội dung như: Quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; hàng Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu; công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại…; mục đích, ý nghĩa cũng như vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ đã được nâng cao kiến thức và học hỏi kinh nghiệm để triển khai hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới; đồng thời, nâng cao nhận thức về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ đó tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện tốt Cuộc vận động này.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này