Bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên công đoàn quận Long Biên

17:24 | 25/10/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (25/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng và gắn biển “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Thảo - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn quận, thiết thực hướng tới kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2021).
“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người Công đoàn sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp người lao động quận Long Biên nỗ lực vượt khó Liên đoàn Lao động quận Long Biên giúp đoàn viên hiện thực hóa "điều ước"

Tới dự, chia vui với gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thảo có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao.

Bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại lễ bàn giao.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Đức Lành - Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Lan đã tới trao khoản kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Thảo xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Báo cáo về kết quả xây dựng Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao Hà Thị Thùy cho biết: Hai vợ chồng chị Thảo từ quê lên Thành phố lập nghiệp. Chưa có nhà ở nên lâu nay, vợ chồng chị Thảo và 2 con nhỏ phải ở tạm phòng thuê trọ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, chật chội. Vượt lên khó khăn, 2 vợ chồng chị Thảo luôn cố gắng, chịu khó làm việc, tiết kiệm kinh phí, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, mới đây, vợ chồng chị Thảo đã mua được mảnh đất nhỏ trên địa bàn huyện Gia Lâm.

“Bản thân đồng chí Thảo là nhân viên văn thư, thu nhập thấp. Chồng chị Thảo làm nghề tự do, thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, kinh tế gia đình càng khó khăn, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học… nên việc xây dựng được nhà ở càng trở nên xa vời”, chị Thùy cho biết.

Bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Đại diện Công ty cổ phần Sữa Hà Lan trao tặng kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Thảo xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Thấu hiểu khó khăn của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thảo, từ nguyện vọng của chị Thảo, đề nghị của Công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao, LĐLĐ quận Long Biên đã kêu gọi, vận động xã hội hóa từ doanh nghiệp để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ gia đình chị Thảo xây dựng Mái ấm Công đoàn. Theo đó, Công ty cổ phần Sữa Hà Lan đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Thảo số tiền 60 triệu đồng.

Sau khi được sự hỗ trợ từ LĐLĐ quận Long Biên và Công ty cổ phần Sữa Hà Lan, gia đình chị Thảo đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng nhà (trong đó, Công ty cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ 60 triệu đồng; vay ngân hàng 70 triệu đồng; vay người thân, bạn bè 70 triệu đồng) để xây dựng Mái ấm kiên cố là căn nhà mái bằng, với tổng diện tích 40m2.

Bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm, động viên kịp thời, ấm áp của các cấp Công đoàn và Công ty cổ phần Sữa Hà Lan, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết: Sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần từ nhà tài trợ và tổ chức Công đoàn đã giúp gia đình tôi hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Biên trao tặng gia đình chị Thảo đồ dùng gia đình, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

“Gia đình tôi đã được dọn về một ngôi nhà mới khang trang hơn. Từ đây gia đình tôi sẽ yên tâm trong công tác, học tập và sinh hoạt hàng ngày, không còn phải lo thuê nhà, nay đây, mai đó nữa. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao, LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ Thành phố và Công ty cổ phần Sữa Hà Lan”, chị Thảo xúc động nói.

Khẳng định hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là hoạt động cốt lõi, chức năng của tổ chức Công đoàn, phát biểu tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương LĐLĐ quận Long Biên, trong nhiều năm qua đã triển khai hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích đoàn viên.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc hỗ trợ xây, sửa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ngoài nguồn kinh phí từ Quỹ Xã hội Công đoàn, LĐLĐ quận Long Biên đã tích cực vận động kinh phí xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn để có thêm nguồn hỗ trợ cho đoàn viên, như Công ty cổ phần Sữa Hà Lan hôm nay.

Bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp Công đoàn và nhà tài trợ giúp chị Thảo có thêm động lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

“Chúng tôi mong thời gian tới, lãnh đạo Công ty cổ phần Sữa Hà Lan tiếp tục ủng hộ các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung và các công đoàn cơ sở nói riêng, qua đó cùng Công đoàn chăm lo an sinh xã hội, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn.

Đối với gia đình chị Thảo, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa mong muốn, với sự quan tâm thiết thực từ tổ chức Công đoàn, thời gian tới, chị Thảo hãy coi đây là nguồn động lực, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhà trường.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Biên và Trường Mầm non Ánh Sao đã trao tặng gia đình chị Thảo đồ dùng gia đình, phục vụ cho sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này