Huyện Thanh Trì chú trọng phát huy vai trò người cao tuổi

11:46 | 22/10/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (22/10), huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi (NCT) nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
Sẻ chia khó khăn với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Người cao tuổi phấn khởi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trường Văn Xuê - Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Thanh Trì cho biết, nhiệm kỳ qua, các tổ chức Hội NCT từ huyện đến cơ sở đã chủ động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội V, Hội NCT Việt Nam đề ra. Công tác củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được chú trọng.

Trong 5 năm, toàn huyện đã kết nạp được trên 2.495 hội viên NCT, nâng tổng số hội viên lên 27.257 hội viên, so với đầu nhiệm kỳ tăng 2.267 hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia vào tổ chức Hội đạt 91.4% .Tổ chức Hội các cấp trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người cao tuổi, đã có 11.736 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 6.330 lượt NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Huyện Thanh Trì chú trọng phát huy vai trò người cao tuổi
Toàn cảnh Hội nghị

Hội cũng đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát và đề nghị trợ cấp hàng tháng cho 22.297 lượt cụ tuổi từ 80 trở lên, các cụ không có lương hưu, là NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa; tích cực phối hợp với các tổ chức và cơ quan chức năng tư vấn sức khỏe, khám cấp thuốc miễn phí cho 50.030 lượt NCT

Phát huy vai trò NCT, thời gian qua, có 250 NCT trên địa bàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, trong đó có 106 hội viên được công nhận làm kinh tế giỏi. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên NCT và gia đình gương mẫu hiến 3.651m2 đất; trên 17.000 ngày công lao động và đóng góp hơn 9 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Với những kết quả nêu trên, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen, 15 tập thể được Thành phố tặng Giấy khen, 114 tập thể và 124 cá nhân được huyện Thanh Trì tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng” và 183 cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban đại diện Hội NCT huyện và Hội NCT các xã, thị trấn phấn đấu vận động 95% trở lên NCT vào tổ chức Hội, 100% cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 100% NCT được tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định; 100% cơ sở Hội phát triển quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT; 100% cơ sở hội đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Toàn - Phó ban thường trực Ban đại diện Hội NCT thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động mà Hội NCT các cấp trong huyện đạt được, đóng góp chung vào sự phát triển của huyện trong những năm qua.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển có chiều sâu hơn nữa, ông Nguyễn Thế Toàn đề nghị các cấp Hội NCT huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT, tạo điều kiện tốt nhất để NCT được sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc; động viên để NCT tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình, nâng cao tinh thần thi đua “Tuổi cao gương sáng”.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này