Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

15:25 | 21/10/2021
(LĐTĐ) Tây Hồ là quận có đông lao động tự do, việc quản lý, theo dõi di biến động dân cư đòi hỏi phải chủ động, đi sâu, sát vào từng khu dân cư. Để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch, nhằm kịp thời sàng lọc nhanh những đối tượng F0, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các phường đã thành lập mô hình nhóm liên gia tự quản. Các nhóm được đông đảo người dân trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan Số smartphone có cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid đạt 54%

Là người đảm nhận công việc giám sát chặt chẽ người dân trong Tổ dân phố, ông Trần Minh Tâm (Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Tứ Liên) thường xuyên đi sớm về khuya. Không quản ngày đêm, trời mưa hay nắng, ông cùng các thành viên của nhóm liên gia tự quản “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để tuyên truyền, vận động, giám sát công tác phòng, chống dịch, góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

Ông Trần Minh Tâm cùng một số thành viên trong Tổ thường "đi từng nhà, rà từng người" để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch

Ông Tâm cho biết, Tổ dân phố số 10 có 35 nhóm liên gia tự quản, mỗi nhóm phụ trách khoảng 10 gia đình, các hộ gia đình đều sống gần nhau nên việc giám sát, phát hiện và hỗ trợ truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 rất nhanh chóng, kịp thời. Mọi chỉ đạo của chính quyền đều được các thành viên trong nhóm nhanh chóng chuyển đến các chủ hộ. Đối với những gia đình có người lạ từ nơi khác đến đều được nhắc nhở thực hiện khai báo y tế.

“Chúng tôi thường xuyên đi đến từng gia đình nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh nhà cửa, không tập trung đông người, theo dõi di biến động dân cư trên địa bàn… Nhờ giám sát chặt chẽ và được cập nhật thông tin thường xuyên nên hầu hết các hộ gia đình đều chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch”, ông Tâm chia sẻ.

Không chỉ riêng phường Tứ Liên, hiện nay 8/8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ đều rà soát tình hình dân cư, phân chia nhóm liên gia tự quản phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn đồng thời triển khai những giải pháp tối ưu nhất trong thực hiện mô hình.

Bà Trương Tú Uyên, Bí thư Đảng ủy phường Quảng An cho biết: Phường xây dựng mô hình nhóm liên gia tự quản với tiêu chí vừa chủ động nắm vững thông tin di biến động trên địa bàn phường, vừa đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết.

Tính đến ngày 18/10, phường đã rà soát và thành lập 83 nhóm liên gia tự quản. Mỗi nhóm sẽ gồm 5 - 15 hộ gia đình gần nhau, trưởng mỗi nhóm sẽ là thành viên Tổ Covid cộng đồng hoặc những người sử dụng thành thạo mạng xã hội Zalo để dễ dàng liên hệ và thông báo tình hình. Cảnh sát khu vực có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi các di biến động của những người đi về từ vùng dịch và liên lạc bám sát các nhóm liên gia.

Tại phường Nhật Tân, tính đến ngày 18/10, Ủy ban nhân dân phường rà soát và thành lập 570 nhóm, hoạt động theo nguyên tắc tự quản, nâng cao tinh thần chủ động kiểm soát an toàn phòng, chống dịch từ mỗi người dân, mỗi gia đình trên địa bàn dân cư. Mỗi nhóm liên gia tự quản trên địa bàn phường sẽ gồm 4 - 6 hộ gia đình với nguyên tắc gia đình sát gia đình. Đối với các hộ gia đình có phòng trọ cho thuê, chủ hộ gia đình là nhóm trưởng liên gia tự quản, có trách nhiệm giám sát, nhắc nhở người thuê trọ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Từ sự chung tay tham gia của người dân, có thể thấy mô hình nhóm liên gia tự quản trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang phát huy hiệu quả , góp phần quan trọng trong xây dựng tình đoàn kết, gắn bó người dân trong khu dân cư. Thông qua các nhóm, người dân đã phát huy sự chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Đức Tài (người dân sinh sống tại ngõ 668, đường Lạc Long Quân) cho biết gia đình ông có 9 phòng cho thuê trọ, ông đã thông tin đến các hộ về việc triển khai mô hình liên gia tự quản của Ủy ban nhân dân phường.

“Tôi đã tiến hành lập danh sách nhóm liên gia gồm 9 phòng cho thuê gửi Tổ trưởng dân phố và báo cáo Ủy ban nhân dân phường để theo dõi, quản lý và điều hành các nhóm liên gia trên địa bàn. Tôi đảm nhiệm vai trò là trưởng nhóm, mỗi hộ thuê trọ có một người đại diện tham gia vào nhóm, chúng tôi triển khai thông báo, cập nhật các thông tin theo nhóm Zalo. Bản thân tôi sẽ chịu trách nhiệm phổ biến các chủ trương, kế hoạch và các quy định về phòng, chống dịch đến các hộ thuê trọ, nắm bắt chặt chẽ tình hình tiêm chủng và sức khỏe các thành viên của mỗi hộ”, ông Tài chia sẻ.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này