Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

22:16 | 20/10/2021
(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời trao giải Hội thi duyên dáng áo dài Việt Nam và trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ 400 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Quận Hai Bà Trưng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong khu phong tỏa LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 100 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn Quận.

Nâng cao công tác chăm lo cho đoàn viên, giáo viên, người lao động

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cho biết, năm học 2020-2021, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công đoàn trong năm học 2020-2021.

Tính đến thời điểm này, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đang quản lý trực tiếp 76 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối Giáo dục với 3.035 đoàn viên. Trong năm học 2020-2021, LĐLĐ quận đã chỉ đạo Công đoàn các trường phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong tham gia giám sát thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, các chế độ chính sách...

LĐLĐ quận đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận xây dựng hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021. Có 100% trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua việc tổ chức Hội nghị, các đơn vị đã thực hiện đánh giá nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học trước, bàn bạc và thống nhất giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị năm học tiếp theo. Đồng thời, sửa đổi Quy chế dân chủ, ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Giám hiệu - Ban Chấp hành Công đoàn để thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020-2021.

Đặc biệt, nhằm góp phần để CBGVNV có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, trong năm học qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ CBGVNV được Công đoàn các cấp thực hiện thường xuyên và mang ý nghĩa sâu sắc, tạo lòng tin trong CBGVNV. Qua đó, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV.

Cụ thể, nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021, LĐLĐ quận đã trao quà cho 47 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, LĐLĐ quận đã tổ chức hoạt động tri ân các nhà giáo đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận đã kịp thời quan tâm hỗ trợ 139 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 52 giáo viên các trường ngoài công lập nhận bị ảnh hưởng Covid-19, gồm các nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, hạt nêm); hỗ trợ 30 giáo viên đơn vị sự nghiệp ngoài công lập “Túi An sinh Công đoàn”; trợ cấp đột xuất cho 1 đoàn viên công đoàn Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, tổ chức bàn giao, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn Quỹ xã hội LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, LĐLĐ quận cho cô giáo Hồ Thúy Dung - đoàn viên công đoàn Trường THCS Nguyễn Phong Sắc và cô giáo Đoàn Thị Phi - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ.

Nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, LĐLĐ quận phối hợp với Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức trao quà cho 57 cháu là con CNVCLĐ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp “Tết Trung thu”, LĐLĐ quận đã rà soát danh sách và trao 78 suất quà cho các cháu là con NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021…

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân của Công đoàn khối Giáo dục quận Hai Bà Trưng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên tiếp tục được duy trì. Cụ thể, Công đoàn các nhà trường đã phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao sự chỉ đạo của ngành và của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt, một số đơn vị đã có những hoạt động, phong trào thi đua riêng mang tính chất sáng tạo, riêng có.

LĐLĐ quận đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận tổ chức thành công Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ VI năm học 2020-2021. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Chuyên đề cho các thí sinh tham dự Hội thi chung khảo cấp quận. Cô giáo Phạm Thanh Hà - giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn đại diện cho ngành Giáo dục quận tham dự Hội thi chung khảo cấp Thành phố vinh dự đạt giải Nhì. Triển khai tổ chức Hội thi “Duyên dáng Áo dài Việt Nam” năm 2021 thông qua hình thức dự thi ảnh với sự tham gia của 68 đơn vị khối hành chính - sự nghiệp. LĐLĐ quận đã tổng kết và trao 1 giải Đặc biệt, 18 giải Nhất, 22 giải Nhì và 27 giải Ba cho các đơn vị tham gia.

Trong năm học vừa qua, LĐLĐ quận đã nhận được 52 sáng kiến của các cán bộ, giáo viên đề nghị khen thưởng “Sáng kiến trong CNVCLĐ quận Hai Bà Trưng” năm 2021. Những sáng kiến của các thầy cô nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dạy - học, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy và học trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với quốc tế. LĐLĐ quận đã biểu dương 24 tập thể và 89 cá nhân khối Giáo dục đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020; đề xuất 1 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu khối Giáo dục đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương và khen thưởng 79 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu khối Giáo dục cấp quận năm 2021.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng công nhận và gắn biển công trình cải tạo sân chơi Trường Tiểu học Vĩnh Tuy và đề nghị LĐLĐ Thành phố công nhận, gắn biển công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 60 năm thành lập quận (1961-2021) cho công trình cải tạo, mở rộng Trường THCS Ngô Quyền. Khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình.

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận Hai Bà Trưng trao giải cho đại diện Công đoàn cơ sở các trường đạt giải trong Hội thi Duyên dáng áo dài 2021.

LĐLĐ Quận cũng chỉ đạo Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Tuy tổ chức Hội thi tuyên truyền bảo vệ môi trường; Công đoàn Trường Tiểu học Trưng Trắc tổ chức Chương trình tuyên truyền kỷ niệm Ngày nước Thế giới, Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Quyền tổ chức “Phố bích họa” và Công đoàn Trường THCS Ngô Gia Tự, Tiểu học Ngô Quyền tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,...

Phong trào xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” tiếp tục được các nhà trường hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, tạo môi trường và khung cảnh sư phạm thân thiện, văn minh.

Các nhà trường cũng thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”,...

Trước sự ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, các nhà trường đều thực hiện dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, rất nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh thông qua các hoạt động ý nghĩa như: Làm kính chắn giọt bắn ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch; cử cán bộ, giáo viên hỗ trợ các điểm tiêm chủng mở rộng của quận; tham gia hiến máu tình nguyện để giúp các bệnh viện có thêm nguồn máu điều trị bệnh nhân và chi viện máu cứu người bệnh cho thành phố Hồ Chí Minh.

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao giải cho các đội thi trong Hội thi Duyên dáng áo dài 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021 mà Công đoàn quận Hai Bà Trưng đã đạt được. “Các cấp Công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBGVNV, NLĐ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; chỉ đạo 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm học. Công đoàn các nhà trường đã đồng hành cùng chuyên môn, có nhiều giải pháp sáng tạo để duy trì việc dạy học cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đơn vị, trường học đã kịp thời thực hiện các chương trình hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, học sinh bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp”.

Để hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị, tổ chức Công đoàn quận cần tập trung làm tốt công tác dân chủ tại các trường học. Đồng thời, bám sát phong trào thi đua 2 tốt là “Dạy tốt, học tốt”. Qua đó, kịp thời phát huy sáng tạo để cải tiến phương pháp dạy học, tiếp cận tâm lý sư phạm và cách giảng dạy cho học sinh, để học sinh có tinh thần tốt, đạo đức tốt để tiếp thu mục tiêu dạy tốt, học tốt.

Tại Hội nghị, để ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động Công đoàn quận Hai Bà Trưng năm học 2020-2021, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ Thành phố và Quận cho nhiều tập thể và cá nhân. Đồng thời, trao 25 suất quà hỗ trợ cho học sinh là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi.

Lê Hà - Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này