Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch

21:16 | 19/10/2021
(LĐTĐ) Chiều 19/10, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ.
1.000 "Túi quà an sinh” được trao cho các trường hợp khó khăn tại quận Tây Hồ Cần chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất cho việc học sinh trở lại trường trong điều kiện Thành phố cho phép Quận Tây Hồ cần tiếp tục giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã nghe lãnh đạo quận Tây Hồ báo cáo và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Công điện 21/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác bảo đảm phòng, chống dịch tại Nhà hàng Sen trên địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo báo cáo của quận Tây Hồ, hiện, các phường trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động của tổ Covid cộng đồng, đặc biệt xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình Tổ liên gia tự quản để kiểm soát, quản lý, giám sát việc di biến động của người dân, nhất là người dân về từ vùng dịch.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn… trong diện được phép hoạt động trở lại thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch... Ủy ban nhân dân các phường đã thực hiện kiểm tra mã QR tại 653 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị, cửa hàng...

Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, quận Tây Hồ đã phê duyệt hỗ trợ 10.649 trường hợp, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng đồng. Với Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, qua triển khai, quận đã phê duyệt hỗ trợ 3.024 trường hợp với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu quận Tây Hồ cần hướng về cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên để phát huy tính sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh việc phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản, quận cũng cần nghiên cứu thêm mô hình phòng, chống dịch sáng tạo trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, quận cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ “kép”, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải bảo đảm yêu cầu “sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này