Chợ cóc, hàng rong đua nhau "tái xuất" sau nới lỏng giãn cách

15:37 | 19/10/2021
(LĐTĐ) Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiểm soát chặt, không để phát sinh chợ cóc, chợ tạm, hàng rong trên địa bàn, tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng này đang "tái xuất", tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất mỹ quan đô thị cũng như an toàn phòng, chống dịch.
Đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm chợ cóc, chợ tạm sau nới lỏng giãn cách Xử lý nghiêm tình trạng chợ cóc, chợ tự phát Quyết tâm xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tạm
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Sau một thời gian dài cả Thành phố "căng mình" chống dịch, đến ngày 21/9, Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách và cho phép một số loại hình kinh doanh, dịch vụ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong đó, Thành phố vẫn chưa cho phép các quán bia hơi, trà đá vỉa hè... được hoạt động, đồng thời yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ, không để chợ cóc, chợ tạm "tái xuất". Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 19/10 tại nhiều tuyến phố thuộc các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng... cho thấy, tình trạng chợ cóc, chợ tạm đang xuất hiện ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Dọc phố Giáp Nhất (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) xuất hiện nhiều xe hàng rong bán hoa quả, thậm chí có những đoạn đường, người dân còn vô tư bày bán các lại hải sản, rau củ... giữa lòng đường. Tại đây, kẻ bán người mua tấp nập, nhiều người vô tư chuyện trò, mua bán, không quan tâm đến việc phải giãn cách, đeo khẩu trang đúng quy định...
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng diễn ra tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Cụ thể, xung quanh khu vực chùa Ngọc Quán luôn dày đặc hàng rong, cảnh tượng mua bán tấp nập không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm mất đi vẻ tôn nghiêm của ngôi chùa.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Thậm chí, phía trong chùa còn có rất nhiều người tới thắp hương, lễ bái và thoải mái ngồi uống trà đá, chuyện trò, không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Mặc dù trời mưa nhưng một hàng thịt chó vẫn được bày bán ngay cạnh bốt điện. Cạnh đó là những lồng gà, lồng vịt tràn ra lòng đường khiến ai đi qua cũng phải ngán ngẩm.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Tương tự, tại ngõ Văn Chương (thuộc phường Khâm Thiên và Văn Chương, quận Đống Đa), tình trạng người bán hoa quả, hàng rong, thực phẩm, quán ăn lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán diễn ra phổ biến. Đáng lo là cả người bán lẫn người mua đều không đảm bảo việc giãn cách phòng dịch theo quy định.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Có những người sau khi mua đồ còn tranh thủ nán lại để "buôn" chuyện với người bán hàng. Theo họ, những sạp hàng hoa quả hay quần áo bán dọc đường đã là nơi mua hàng quen thuộc của họ. Các sạp hàng này cũng đã sớm xuất hiện sau khi Thành phố cho phép nới lỏng giãn cách.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Các quán trà đá vỉa hè cũng đã xuất hiện trên tuyến đường Hoàng Cầu (quận Đống Đa), ngay gần với trụ sở Ủy ban nhân dân quận.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau
Từ lâu, khu vực xung quanh Trường Tiểu học Văn Chương (quận Đống Đa) đã trở thành nơi bán hàng quen thuộc của các xe bán cây cảnh, hoa quả. Theo một số người dân sinh sống tại đây, tình trạng trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi thành phố Hà Nội tiến hành nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. “Thời gian đầu, khi lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhắc nhở… tình trạng trên có phần giảm đi. Nhưng khi lực lượng chức năng nơi lỏng một chút, vi phạm tái diễn nhiều" - một người dân cho hay.
Chợ cóc, hàng rong đua nhau tái xuất sau nới lỏng giãn cách
Có thể nói, sau khi từng bước đẩy lùi dịch bệnh, việc thành phố Hà Nội tiến hành nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động trở lại là hết sức cần thiết nhằm phục hồi nền kinh tế, hạn chế mức độ ảnh hưởng đối với người dân. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát bất cứ lúc nào thì chính quyền các địa phương cần kiên quyết, quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các chợ cóc, chợ tạm… Bởi việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực kinh doanh này còn bộc lộ bất cập. Việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng sẽ góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, cũng như góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này