Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

13:33 | 19/10/2021
(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
Kết nối tri thức bằng "Sóng và máy tính cho em" Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và thiết bị học trực tuyến cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ

Toàn ngành Giáo dục Hà Nội hiện có hơn 2.700 trường học, cơ sở giáo dục với hơn 155.000 CBGVNV và hơn 2 triệu học sinh. Tổng số CĐCS trực thuộc là 183 đơn vị (125 đơn vị công lập và 58 đơn vị ngoài công lập) với 11.827 đoàn viên (trong đó có 9.044 đoàn viên nữ).

Năm học 2020-2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng sự quyết tâm, nỗ lực của Công đoàn Giáo dục các cấp và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động Công đoàn linh hoạt, kịp thời, phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đời sống vật chất, tinh thần của CBGVNV được quan tâm, chăm lo, cải thiện hơn; việc động viên, hỗ trợ cho các nhà trường và nhà giáo khó khăn được thực hiện kịp thời.

Triển khai các phong trào thi đua theo hướng thiết thực
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. (Ảnh minh họa, chụp thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 chưa bùng phát)

Đặc biệt, trong năm học, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn; từ đó phát hiện nhiều điển hình tiên tiến trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc triển khai các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ngành, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” với nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” với những nội hàm mới.

Cùng đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua. Tổ chức phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, có đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, thường xuyên nhằm tạo động lực thi đua. Thực hiện việc xét thi đua khen thưởng theo đề nghị của cơ sở và theo đánh giá, phát hiện của cấp trên. Phối hợp tổ chức các chương trình tuyên dương, tôn vinh CBGVNV tiêu biểu nhân dịp 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 năm học 2021-2022.

Triển khai các phong trào thi đua theo hướng thiết thực
Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức Giải thể thao CBGVNV ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp cụm trường, cấp quận, huyện, thị xã (từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022) và cấp Thành phố (tháng 4/2022). (Ảnh minh họa, chụp thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 chưa bùng phát)

Ngoài ra, năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục vận động CBGVNV thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp nhà giáo. Tiếp tục xây dựng “Trường học hạnh phúc”; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt”; tổ chức trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5 (tháng 11/2022) và phối hợp chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gia đình chính sách. Đổi mới các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thạo tại cơ sở trường học, cụm trường, quận, huyện, thị xã và cấp Ngành. Chỉ đạo tổ chức Giải thể thao CBGVNV ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp cụm trường, cấp quận, huyện, thị xã (từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022) và cấp Thành phố (tháng 4/2022). Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động xã hội, nhân đạo trong Ngành; triển khai, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”; đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

P.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này