LĐLĐ huyện Đông Anh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

19:22 | 17/10/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công nhân, viên chức, lao động quận Hà Đông tích cực tham gia các phong trào thi đua Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu phát triển quỹ đất để xây nhà cho công nhân Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, các cấp Công đoàn huyện đã áp dụng linh hoạt các hình thức như sử dụng hệ thống văn bản, hệ thống truyền thanh, Internet, mạng xã hội… để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, người lao động.

Theo đó, ngay từ đầu năm, 100% Công đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền đến từng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII gắn với tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tập trung thực hiện chương trình
LĐLĐ huyện Đông Anh triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động (Ảnh chụp thời điểm không có dịch Covid-19).

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được LĐLĐ huyện đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo đảm bảo 100% cán bộ và đoàn viên, người lao động thực hiện tốt việc tham gia đi bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động, khen thưởng 35 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong Tháng Công nhân năm 2021, bám sát chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, LĐLĐ huyện đã triển khai kế hoạch cụ thể đến các Công đoàn cơ sở và tổ chức lễ phát động Tháng công nhân, tuyên dương 22 “Công nhân giỏi” năm 2021; tổ chức giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Anh với sự tham gia của 58 đơn vị, 93 cặp thi đấu, tổng số 186 vận động viên và trên 1.500 đoàn viên Công đoàn tham gia cổ vũ phong trào. LĐLĐ huyện cũng đã phát động hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” với đoàn viên, người lao động do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn huyện đã phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức chính trị, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chung sức cùng địa phương khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Qua sự tuyên truyền, vận động của các cấp Công đoàn, đã có 2.160 đoàn viên Công đoàn khối giáo dục tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trực kiểm soát y tế ở các thôn, làng, tổ dân phố; 1.155 đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin tại các xã, thị trấn.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động trong lúc khó khăn; tuyên truyền, vận động người lao động thuê trọ trên địa bàn thực hiện nghiêm chủ trương “Ai ở đâu, ở đó” trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Kết quả, đã có trên 1.300 chủ nhà trọ quyết định giảm giá thuê trọ từ 50 - 100% giá phòng, đã có 9.000 phòng trọ được giảm giá thuê, tổng số tiền giảm giá thuê trọ trên 5 tỷ đồng. Nhờ đó, người lao động thuê trọ đã giảm bớt khó khăn, yên tâm cùng địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác phòng, chống dịch.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, LĐLĐ huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, chú trọng triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo”… và kịp thời ghi nhận, biểu dương những điển hình tiên tiến. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi phát động, đông đảo người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLÐ thành phố Hà Nội phát động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này