Thêm 300 suất quà được trao đến đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội

14:10 | 16/10/2021
(LĐTĐ) Ngày 16/10, đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức trao tặng 300 xuất quà của Cung triển lãm Kiến thức Quy hoạch Quốc gia đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong ngành Xây dựng Hà Nội.
Tổng kết phong trào "Gia đình tiêu biểu" ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021 Sức lan tỏa từ Chỉ thị 05 trong tổ chức Công đoàn và người lao động ngành Xây dựng Hà Nội Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đi cùng đoàn hôm nay có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung triển lãm Kiến thức Quy hoạch xây dựng Quốc gia và bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Hà Nội cùng ban lãnh đạo, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đời sống của nhiều công nhân đoàn viên, người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đặc biệt là đối với các đơn vị phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải duy trì đều đặn các công việc hàng ngày và đảm bảo đời sống người lao động như Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất...

Thêm 300 suất quà được trao đến đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội
Đoàn công tác trao các suất quà nghĩa tình từ đoàn viên, người lao động Cung triểm lãm Kiến thức Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đến đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất.

Nhằm san sẻ phần nào khó khăn cùng đoàn viên, công nhân lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cung triển lãm Kiến thức Quy hoạch xây dựng Quốc gia đã trao tặng các phần quà thiết thực, giúp “gỡ khó” cho đoàn viên, công nhân lao động.

Dịp này, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trao hơn 300 suất quà, mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như: mì, nước chấm, gia vị... là các đồ dùng thiết yếu hàng ngày.

Tại các điểm đến, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ đã động viên anh, chị, em công nhân lao động các đơn vị khắc phục khó khăn, chủ động bảo vệ sức khoẻ, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy, quy định tại nơi làm việc; đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thêm 300 suất quà được trao đến đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội
Tặng quà đoàn viên, người lao động Vườn Thú Hà Nội.

Cùng ôn lại các kỉ niệm, những dấu ấn với người lao động hai đơn vị Công viên Thống Nhất và Vườn Thú Hà Nội, ông Đoàn Trình Tùng, Giám đốc Cung triển lãm Kiến thức Quy hoạch xây dựng Quốc gia chia sẻ với những nỗ lực và cả những khó khăn, vất vả của hai đơn vị nhằm mãi duy trì “niềm tự hào” là Công viên Thống Nhất và Vườn thú Hà Nội đối vời người Hà Nội nói chung và cả nước nước nói riêng.

Đây cũng là lần thứ 2 trong vòng ít ngày, Công đoàn Xây dựng Việt Nam dành những món quà chia sẻ đến với đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn, tuy giá trị mỗi suất quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp Công đoàn nói chung góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của đoàn viên vốn đã chịu nhiều tác động từ đại dịch.

Thời gian vừa qua, Công đoàn Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công 3 “Chuyến Xe buýt - siêu thị 0 đồng”, kịp thời trao tặng gần 2.000 suất quà gồm những mặt hàng thiết yếu đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn, sự quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động trong ngành.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này