Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến

20:35 | 13/10/2021
(LĐTĐ) Chiều 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao hỗ trợ đợt 3 năm học 2021-2022 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến.
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và thiết bị học trực tuyến cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ Lan tỏa yêu thương từ những thiết bị học trực tuyến được trao tặng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tích cực đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở

Theo đó, 85 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 22 cơ sở giáo dục (gồm: 8 trường Trung học phổ thông, 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 11 Phòng GD&ĐT) đã được tặng thiết bị học trực tuyến. Số thiết bị này do 2 đơn vị là Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tài trợ.

Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức trao trực tiếp cho 7 học sinh tại chương trình, số còn lại được trao cho đại diện các đơn vị có học sinh có hoàn cảnh khó khăn để gửi tới các em.

Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức 3 đợt trao hỗ trợ với tổng số 186 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng thiết bị học trực tuyến. Tính đến thời điểm này, đã có gần 4.600 học sinh thuộc các đơn vị, trường học của thành phố Hà Nội được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã tích cực hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị, trường học trong toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình này để học sinh học trực tuyến tốt trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp.

Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao thiết bị học trực tuyến cho đại diện các đơn vị có học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Tuy nhiên, qua ghi nhận, ở một số địa bàn của Thành phố vẫn còn học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến hoặc có thiết bị nhưng chất lượng kém nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dạy và học.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của thành phố Hà Nội “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, ngay sau Khai giảng năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm huy động sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ủng hộ thiết bị đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (máy tính, laptop, điện thoại thông minh...) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học trực tuyến.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này